Ai bảo đảm kìm được giá giữ xe?
Ngày 9-8, một tờ báo ở TP có đưa tin “TPHCM sẽ có giá giữ xe chất lượng cao”; theo đó, một số khách sạn 4-5 sao và cao ốc văn phòng đề nghị giá giữ xe máy 5.000 đồng/lượt/ngày, 10.000 đồng/lượt/đêm và 200.000 đồng/tháng...
Tin trên dù là đề nghị nhưng làm dư luận xôn xao, nhất là những gia đình sống ở các cao ốc “chung cư cao tầng, thấp cấp...”, trước thực tế giá xăng dầu cho xe gắn máy đã tăng lên 12.000 đồng/lít, tính ra mỗi gia đình có 2 xe tiêu tốn tiền xăng khoảng 240.000 đồng/tháng.Đề nghị này lại diễn ra trong lúc lương tối thiểu của người lao động chỉ chốt ở mức 350.000 đồng/tháng. Nếu một gia đình ở cao ốc phải gửi 2 - 3 xe gắn máy cho trên 2 lao động thì tiền giữ xe mỗi tháng khoảng 400.000 đồng/tháng, chiếm tỉ lệ không nhỏ trong chi phí của một gia dình có tổng thu nhập trên dưới 3 triệu đồng/tháng.
Vì, nếu ai đó nghĩ rằng giá cao này chỉ áp dụng tại một vài cơ sở kinh doanh giữ xe ở TP, trong khi vẫn giữ giá thấp ở nhiều nơi thì người đó có thể lầm: Ai có thể khống chế một đốm lửa trước ngọn gió lạm phát? Nói là giữ xe chất lượng cao nhưng chất lượng cao là thế nào? Về an toàn, sạch đẹp, tiện lợi... nếu các điểm giữ khác cũng đạt tiêu chuẩn giống vậy, thì giá cả sẽ ra sao? Tất nhiên, giá cả hàng hóa và dịch vụ có giá trị và giá trị sử dụng, chất lượng, mẫu mã cung cầu như nhau thì không thể khác nhau. Như vậy, hệ lụy sẽ là đồng loạt tăng giá. Nó đẩy đời sống người lao động dùng xe gắn máy đi làm với xăng xe, chỗ gửi vào thế khó khăn. Nếu các doanh nghiệp khách sạn, cao ốc than phiền về mức giá gửi xe gắn máy 1.500 đồng - 2.000 đồng/lượt/ngày thì nên tổ chức đấu thầu. Tôi tin rằng mức giá đấu thầu có thể không cách biệt lắm so với giá 2.000 đồng/lượt hiện nay. Nguyên tắc này phản ánh lợi ích không chỉ của doanh nghiệp mà của người dân và Nhà nước.
Hiện nay, số cao ốc chung cư, cao ốc văn phòng xen kẽ và số đó ở TPHCM có thể sẽ tăng gấp bội trong tương lai. Đó là chưa kể để thu hút người mua, doanh nghiệp tự “vẽ râu đội mão” cho là: Cao ốc mình, khách sạn mình là “cao cấp” dù không có sân chơi, giải trí, nước nôi, điện đóm không ra sao cũng tự cho là cao cấp và đòi giá cao.
Một cao ốc của Văn phòng Thành ủy cũng thuộc vào loại cao cấp ở quận 10, giá giữ xe 70.000 đồng/tháng; ở cao ốc Phương Nam cũng cao cấp 60.000 đồng/tháng; ở Phú Mỹ Hưng thấp hơn 100.000 đồng/tháng; và xa hơn cao ốc cao cấp ở làng quốc tế Thăng Long Hà Nội được biết 30.000 đồng/tháng... (chấp hành đúng pháp lệnh và nghị định của Chính phủ).
Luật pháp và Nghị định 57/2002/ND-CP ngày 3-6-2002 của Bộ Tài chính quy định rõ nguyên tắc, chế độ thu phí giữ xe thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương với Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính (xe gắn máy chung cư không quá 30.000 đồng/tháng). Do đó, UBND TP nếu chấp thuận đề nghị tăng giá này thì không thể không xem xét những văn bản pháp luật, và trình HĐND TP cho ý kiến, đặc biệt chú ý sự tham mưu của Sở Tài chính - Vật giá.