Bất chấp sức khỏe người dân
Từ 10 giờ đến hơn 14 giờ hằng ngày, cơ sở sản xuất này gây tiếng ồn đinh tai nhức óc, xả khói bụi mù mịt
Công ty TNHH Hồng Nguyên (27/4C Đặng Thúc Vịnh, ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn - TPHCM) chuyên sản xuất các loại thiết bị vòi nước bằng đồng và gang. Khoảng 4 năm nay, công ty đã liên tục bị người dân địa phương khiếu nại do gây ô nhiễm môi trường. Trong 2 năm nay, tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Trước phản ứng gay gắt của người dân, công ty hứa sẽ khắc phục và ngưng sản xuất. Song, dù đã tháo bảng hiệu, treo bảng rao bán nhà, xưởng, công ty vẫn hoạt động, bất chấp những nguy hại cho sức khỏe người dân.
Chúng tôi đến tổ dân phố 65, 67, ấp Trung Đông nằm ngay phía sau Công ty Hồng Nguyên, khi cơ sở sản xuất của công ty đang hoạt động. Từ 10 giờ hằng ngày, cơ sở này hoạt động gây ồn ào đến hơn 14 giờ. Tiếng các thiết bị chà đồng, nấu đồng rền rĩ. Theo một người dân ngụ tại một trong bốn căn nhà nằm sát cơ sở, chỉ cần nơi này tắt máy là thấy “nhẹ hẳn cái đầu”. Cơ sở sản xuất còn xả khói mù mịt. Anh Nguyễn Ngọc Hoàng, chủ tiệm thuốc tây trong khu vực, cho biết: “Khói sà xuống mặt đất như sương mù. Mùi hôi, khét và mùi tanh kim loại nồng nặc, chịu không nổi”. Người già và trẻ con ở đây hít vào thường bị khô rát cổ họng, dẫn đến ho, viêm phế quản, viêm mũi, chảy máu cam... Người dân còn lo ngại hầm chứa nước thải của công ty lâu ngày sẽ dẫn đến ô nhiễm nguồn nước.
Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn, ông Đỗ Văn Phương, cho biết đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở công ty. Trong đợt lấy ý kiến cử tri gần đây, xã đề nghị UBND huyện Hóc Môn giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm của Công ty Hồng Nguyên.
Theo ông Hồ Minh Dương, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hóc Môn, cuối tháng 11-2008, phòng đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với Công ty Hồng Nguyên. Công ty đã không có báo cáo giám sát môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải, không đăng ký chủ nguồn thải và lượng khí thải có nồng độ SOx vượt trên 2 lần mức cho phép. Phòng đã đề xuất phạt công ty 26 triệu đồng, buộc phải di dời trước ngày 30-1-2009. Ông Dương cho rằng sở dĩ chậm giải quyết tình trạng gây ô nhiễm kéo dài tại Công ty Hồng Nguyên là “cần thời gian tập hợp hồ sơ và muốn cho cơ sở có biện pháp khắc phục”. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết chưa đầy một năm trước, hệ thống khí thải của Công ty Hồng Nguyên đã được Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM nghiệm thu.