BQL Khu Công nghệ cao không thiên vị Công ty Chíp Sáng
Báo Người Lao Động số ra ngày 2-4 đăng bài Nhiều sai phạm tại Ban Quản lý (BQL) Khu Công nghệ cao (KCNC). Chiều cùng ngày, ông Phạm Chánh Trực, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chíp Sáng, đã có công văn phản hồi xung quanh những vấn đề liên quan báo nêu.
Về việc đăng ký thành lập Công ty Chíp Sáng, ông Trực cho rằng Công ty Chíp Sáng đã thực hiện đăng ký lại lần 2 để khắc phục những thiếu sót của lần đăng ký lần 1. cụ thể: Đến tháng 12-2006, ông Phạm Chánh Trực đã có quyết định nghỉ hưu; các thành viên sáng lập công ty là vợ của 2 phó BQL KCNC đã rút tên và đã được thay thế. Như vậy, giấy đăng ký kinh doanh lần 2 đã hoàn toàn phù hợp Luật Doanh nghiệp, Công ty Chíp Sáng đã nhận được giấy đăng ký kinh doanh vào ngày 16-5-2007.
Về thời điểm thành lập Công ty Chíp Sáng, ông Trực cho biết, ngày 4-3-2006, ông (lúc đó là trưởng BQL KCNC TPHCM) đã có đơn xin nghỉ hưu gởi lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Ngày 26-4-2006, Ban Thường vụ Thành ủy có thông báo số 42 về việc đồng ý cho ông Trực được nghỉ hưu và bàn giao công tác trong tháng 5-2006. Căn cứ vào văn bản này, ông Trực đã nộp hồ sơ xin đăng ký thành lập Công ty Chíp Sáng. Tuy nhiên, sau đó, UBND TP kéo dài thủ tục cho nghỉ hưu đến tháng 12-2006. Chính vì lý do khách quan này, giấy phép thành lập công ty lần thứ nhất là chưa hợp lệ. Công ty Chíp Sáng đã nhanh chóng thực hiện đăng ký lại và đã hoàn thành đúng yêu cầu thủ tục hồ sơ của Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.
Về chi tiết công ty xin thuê 6.000 m2 đất của KCNC, theo ông Trực, khi hồ sơ thành lập, dự án đầu tiên là hợp tác với đối tác sản xuất chip bán dẫn phát sáng, Công ty Chíp Sáng đã đặt cọc thuê 6.000 m2 đất tại KCNC. Đây là thủ tục quy định tại KCNC cũng như của BQL các khu chế xuất – khu công nghiệp, là phải có thỏa thuận thuê và đặt cọc thuê đất trước khi được cấp giấy phép đầu tư. Sau này, do việc đàm phán không thành với đối tác, công ty đã thanh lý thỏa thuận thuê đất nói trên với KCNC. Hiện KCNC đã cho nhà đầu tư khác thuê khu đất này.
Để thực hiện dự án không gian Internet, Công ty Chíp Sáng đã thuê khu đất 5.600 m2 tại lô T2-4 KCNC. Giá cho thuê đất là 1 USD/m2/năm. Đây là mức giá cho thuê cao nhất so với tất cả các dự án đầu tư trong KCNC cho đến thời điểm này. Giá phổ biến công bố cho đối tác trong và ngoài nước ở giai đoạn 1 là 0,6 USD/m2/năm. Như vậy, theo ông Trực, BQL KCNC không hề thiên vị cho Công ty Chíp Sáng trong việc cho thuê đất.
|
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao (NLĐ)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về những sai phạm tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (Báo Người Lao Động số ra ngày 2-4 đã thông tin). Theo đó, Thủ tướng giao UBND TPHCM tổ chức kiểm điểm và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án; rà soát, củng cố ranh mốc chuẩn xác trên thực địa, công khai các thông tin về dự án cho nhân dân biết. Thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật có tính tới yếu tố đặc thù của dự án; thực hiện tốt công tác tái định cư cho dân. Văn bản nêu rõ: “Kết hợp giữa việc tuyên truyền, thuyết phục nhân dân cùng với việc vận dụng các chính sách hỗ trợ xã hội đối với những trường hợp thực sự khó khăn để người dân ổn định cuộc sống”. Đồng thời, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân, sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu công nghệ cao. Ngoài ra, Thủ tướng giao UBND TP chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng đất dự án đúng đối tượng, thực hiện được tiêu chí thu hút đầu tư là các dự án về công nghệ cao; xử lý việc cho thuê 5.600 m2 đất đối với Công ty Cổ phần Chíp Sáng theo đúng quy định pháp luật. Kết quả xử lý những sai phạm trên được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6-2008. M.Nam |