Cần phải nghiêm trị để làm gương
Đọc bài “Xưng danh CSGT đánh người giữa phố” tôi vô cùng bức xúc và tự đặt ra câu hỏi: tại sao những sỹ quan CSGT với cấp hàm từ thiếu úy, trung úy, được học tập và rèn luyện trong ngành công an nhân dân lại có những hành xử côn đồ đến như vậy? Họ là những người thực thi pháp luật, họ phải là người hiểu hơn ai hết và gương mẫu thực hiện pháp luật, đó mới chính là người công an chân chính được Đảng và nhà nước giáo dục, rèn luyện và đào tạo.
Lại còn một nhân viên trong tổ lái xe văn phòng UBND TP.HCM dám tự nhận làm việc tại Ban Pháp chế HĐND TPHCM đập vỡ máy ảnh phóng viên đang tác nghiệp. Đây là một hành động không thể tha thứ được… Bởi trong lúc nhân dân cả thành phố ta đang tích cực hưởng ứng cuộc vận động: thực hiện nếp sống văn minh đô thị, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật thì một số người nói trên không những không gương mẫu chấp hành mà lại còn cố tình vi phạm thì cần phải nghiêm trị để làm gương.
Hà Duy Bình (P. 5, Q. 11, TP.HCM)