Cần xử lý nghiêm
Mấy ngày qua, báo chí đăng tin vụ tiêu cực xảy ra tại Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT). Sau trận bão năm 2006, nhiều người nghèo lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, nhiều cá nhân, đơn vị đã gởi tiền ủng hộ về tỉnh này.
Lẽ ra, số tiền này phải được chuyển đến người dân, giúp họ vượt qua khó khăn, nhưng Ủy ban MTTQ tỉnh BR-VT lại “ém” một phần quỹ không nhỏ. Số tiền tồn của nguồn quỹ ủng hộ thiên tai, bão lụt có lúc lên tới 7,5 tỉ đồng (Báo Người Lao Động ngày 25-1) để gởi tiết kiệm, chi xài không đúng mục đich.
Thanh tra Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, đoàn thanh tra phát hiện từ năm 2004 đến 2008, đơn vị này đã chi tiếp khách gần 67,2 triệu đồng. Ba người “phối hợp thực hiện” việc làm bất lương này là ông Trần Văn Thức (nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh BR-VT, hiện giữ chức phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT), bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên kế toán và bà Nguyễn Thị Mãi, nguyên thủ quỹ của Ủy ban MTTQ tỉnh BR-VT.
Tỉnh ủy đã quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Thức, đồng thời chỉ đạo cơ sở Đảng trực thuộc kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với bà Hồng và bà Mãi. Tuy nhiên về mặt chính quyền chưa hề có xử lý gì là không hợp lý. Bất luận người vi phạm là ai, đều phải xử lý nghiêm.