Chỉ có người tiêu dùng là chịu thiệt!
Tôi đồng ý với tác giả Ngọc Dung khi cho rằng "Nếu sòng phẳng, giá xăng chỉ 8.000-9.000 đồng/lít". Chỉ cần làm một phép tính đơn giản cấp...tiểu học là đã thấy giá xăng của ta cao hơn thế giới.
Lúc giá dầu thế giới là 160 USD/thùng thì giá xăng trong nước "phi mã" lên ngay 17.000 đồng/lít. Nay giá dầu thế giới chỉ còn 43 USD/thùng nhưng giá xăng của ta giảm "nhỏ giọt" còn 12.000 đồng/lít. Tại sao lại có nghịch lý này? Lợi nhuận của không nhỏ từ chênh lệch này chắc không nhỏ, các nhà kinh doanh xăng dầu chắc sẽ không còn kêu cứu "lỗ, lỗ, lỗ" nữa?
Tóm lại thì hình như chỉ có người tiêu dùng là chịu thiệt!