Chú ý đến nhà ở và việc làm
Ông Nguyễn Ngọc Chính (Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn): ĐBQH là tiếng nói, hơi thở của cử tri. Do đó, điều cử tri mong chờ ở người đại biểu là phải dành thời gian nhiều hơn nữa để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân phản ánh lên Quốc hội và các bộ – ngành liên quan xem xét, giải quyết, góp sức cùng các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc liên quan đến dân sinh.
Có vậy, những nguyện vọng của cử tri mới được giải quyết nhanh chóng, tạo niềm tin trong nhân dân. Một vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm là chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Cử tri mong rằng Quốc hội chú trọng ban hành các chính sách liên quan đến cải cách tiền lương, nhà ở, việc làm, giúp đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Ông Vân Trọng Dũng (Chủ tịch LĐLĐ quận 1-TPHCM):
Quan tâm hơn nữa đời sống công nhân
Là một cử tri, tôi mong muốn chọn ra những đại biểu thật sự xứng đáng. Người đại biểu ấy phải có đạo đức, trình độ, năng lực, có cái nhìn toàn diện tình hình đất nước, khu vực để tham gia đóng góp ý kiến cùng Quốc hội về xây dựng pháp luật, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng..., có tầm nhìn trước vận hội mới, giúp VN lĩnh hội, tiếp nhận những nguồn lực, phát huy khả năng, trí tuệ, phát triển đất nước ngang tầm với các nước trong khu vực.
Các ĐBQH đại diện cho giai cấp công nhân cần có ý kiến trước Quốc hội xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân thích ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dành nhiều quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Cụ thể như có các chế độ thiết thực đi vào đời sống, giúp người lao động hưởng thụ được các chính sách, sinh hoạt khá hơn, thu nhập được nâng cao, đáp ứng mức sinh hoạt từng địa phương mà người lao động đang sống và làm việc.