Du lịch Bình Quới cần xem lại việc phụ thu máy ảnh

Ngày 2-5, tôi đưa 4 người thân trong gia đình đi tham quan Khu Du lịch Bình Quới, quận Bình Thạnh - TPHCM. Khi vào trong khuôn viên khu du lịch, thấy tôi đeo chiếc máy ảnh, bảo vệ nơi đây liền đến yêu cầu tôi phải đóng 300.000 đồng thì mới được chụp hình. Tôi giải thích rằng gia đình chúng tôi đi tham quan và chỉ chụp hình lưu niệm chứ không hề kinh doanh nhưng bảo vệ ở đây nhất định không chịu. Cò cưa một hồi, tôi đành móc túi nộp 300.000 đồng để được chụp hình cho con.


Giải thích về vấn đề này, bảo vệ nơi đây cho rằng nếu máy chụp hình kỹ thuật số thì họ không thu tiền, còn máy cá nhân nhưng có ống kính nhà nghề là phải thu tiền, không cần biết là chụp bao nhiêu hình và chụp vì mục đích gì. Đi chơi một hồi, đứa con gái nhỏ của tôi mệt, chúng tôi cùng ngồi nghỉ trong sảnh của ngôi nhà lớn, nơi có vài người đang chụp hình đám cưới cũng ngồi nghỉ thì liền bị ngăn cản. Họ nói, chỉ những người chụp hình đám cưới mới được nghỉ chân ở đây, trong khi tôi cũng phải đóng  tiền phụ thu máy ảnh 300.000 đồng như chụp hình đám cưới.

Lẽ ra, Ban Quản lý Khu Du lịch Bình Quới phải niêm yết nội quy rõ ràng, quy định loại máy nào phải đóng phí, loại máy nào không đóng phí để khách biết. Đằng này chẳng những không thông báo, mà còn thu phí cả việc chụp ảnh lưu niệm gia đình là hoàn toàn không hợp lý, gây tốn kém, phiền phức cho du khách.