Gây ô nhiễm, đoàn xe bị chặn

Sáng 7-2, trên đoạn đường hơn 3 km từ đầu đoạn tránh Quốc lộ 14B tới mỏ đá Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang – Đà Nẵng, hàng chục hộ dân đã đem xe máy, ghế, thang gỗ… chặn đoàn xe tải chở đất đá qua lại

Hàng chục chiếc xe tải, chủ yếu của Công ty Xây lắp - Kinh doanh vật liệu xây dựng Nhật Quang, bị chặn thành hàng dài trên đoạn đường này. Ngay sau đó, Công an xã Hòa Nhơn đã có mặt để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, đến 15 giờ cùng ngày, đoàn xe vẫn bị chặn vì chưa có hướng giải quyết rõ ràng.

Anh Đinh Công Trường, ngụ thôn Phước Thuận, cho biết hàng chục hộ dân của thôn này nằm ven đường nên phải chịu tình trạng ô nhiễm bụi xảy ra suốt 3-4 năm nay và rất bức xúc. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe của các doanh nghiệp chở đất đá từ các mỏ đá đi qua thôn, gây tình trạng nắng thì bụi mù, mưa thì trơn trượt. Các hộ dân đã phản ánh lên chính quyền nhưng mọi việc vẫn không có gì chuyển biến.

Bà Nguyễn Thị Hà, người đem chiếc thang gỗ chắn ngang đường để chặn đoàn xe, cho biết: “Xe chạy liên tục từ 4 giờ tới 18 giờ. Bụi từ xe chở đất đá khiến người đi xe đạp, xe máy trên đường không thấy lối qua lại. Các cháu học sinh đi học về thì bụi bám đầy quần áo. Còn các hộ dân ven đường thì phải đóng kín cửa suốt ngày, dùng bạt che chắn nhưng không ngăn được bụi bay bám vào đồ đạc trong nhà. Cực chẳng đã, người dân mới làm như thế này”.

img
Người dân đem chướng ngại vật chặn đoàn xe tải qua lại. Ảnh: Yên Giang
Theo ông Nguyễn Đăng Dự, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn, ngoài việc gây ô nhiễm môi trường hằng ngày khi đoàn xe chở đất đá đi qua, hầu hết các đơn vị khai thác đá trên địa bàn thôn Phước Thuận đều rất chậm trễ trong việc nộp khoản tiền quét dọn cho người dân theo thỏa thuận... Ông Dự cho biết dự kiến ngày 9-2, UBND xã sẽ tổ chức cuộc họp bàn với các đơn vị khai thác đá để tìm biện pháp giải quyết những bức xúc của người dân.

Toàn xã Hòa Nhơn có 12 mỏ khai thác đá, chủ yếu nằm trên địa bàn các thôn Phước Thuận, Phước Hậu và Phước Hưng; riêng thôn Phước Thuận có 6 mỏ đá đang hoạt động. Hầu hết các mỏ này đều có giấy phép khai thác của UBND TP Đà Nẵng và chủ mỏ tự thỏa thuận với người dân về chi trả tiền quét dọn, tưới nước cho các tuyến đường bị ảnh hưởng.