Học sinh bị quá tải, hậu quả khôn lường
Có một “quá tải” khác mà hậu quả không tức thì. Đó là quá tải việc học tập của trẻ nhỏ. Nó cứa âm ỉ và sự tai hại ảnh hưởng cả một thế hệ
Chị hiệu phó trường tôi nghỉ hưu trước tết, sau tết, chị cứ gọi điện hỏi các giáo viên: “Học sinh (HS) đi học lại đều không?”. Sau học kỳ I, kết quả học tập đã rõ, HS thường chán và bỏ học. Chúng ta đừng vội nói đó là những HS chây lười. Chẳng qua chương trình học quá tải, không phù hợp với những HS trung bình, gia đình có khó khăn không thể cho các em đi học ngoài giờ. Sự quá tải khiến các em mệt mỏi, đâm chán học, học không nổi... Muốn đạt điểm lên lớp, các em phải dùng chiêu cuối cùng là quay cóp!
Một dạng HS khác không đến nỗi bỏ học, chán học nhưng học theo kiểu “đối phó”. Học cho thuộc mà không cần phải hiểu bài. Để rồi sau khi thi xong, các em chẳng nhớ gì. Chúng tôi thường nói với nhau HS bây giờ làm biếng học quá, không chịu học. Thế nhưng nhìn lại chương trình, lấy thí dụ là môn tiếng Anh thôi, nếu cho tôi nhỏ lại, cắp sách đi học, chắc chắn tôi cũng “nuốt” không trôi.
Vì vậy, có những “quá tải” không cho những hậu quả chết người như đò quá tải, cầu quá tải, nhưng hệ quả của nó ảnh hưởng đến cái lớn hơn của xã hội, của một thế hệ trẻ và không phải ai cũng nhìn thấy.