Khổ sở đi “xin” sổ bảo hiểm xã hội

Nhiều nhân viên Viện Tim TPHCM khi chuyển công tác hoặc nghỉ việc phải chờ đợi, khiếu nại cả năm trời mới nhận được sổ bảo hiểm xã hội. Nhiều người nản lòng đã bỏ quyền lợi chính đáng của mình

Khi trình bày với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hồng, nguyên là điều dưỡng viên của Viện Tim TPHCM, đã bày tỏ tâm trạng phiền toái, thất vọng của mình xung quanh việc nhận lại sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) sau khi chị nghỉ việc. Chị Hồng bức xúc: Đây là quyền lợi chính đáng của tôi, là số tiền tôi đã đóng BHXH vậy mà cứ phải xin xỏ, thưa kiện mãi vẫn chưa xong việc.

Sau một năm mới được nhận sổ

Chị Bùi Thị Thanh Thúy, nguyên là nhân viên làm việc ở Viện Tim, cho chúng tôi biết: “Bao nhiêu nhân viên làm việc tại Viện Tim khi nghỉ việc cũng phải chịu cảnh vất vả, đi tới đi lui, chờ mòn chờ mỏi, để mong lấy được sổ BHXH. Nhiều anh chị em chịu không nổi phải bỏ cuộc không lấy sổ nữa”. Chị Thúy nghỉ việc ở Viện Tim từ tháng 7-2008, cho đến nay đã 4 tháng mà vẫn đi xin, khiếu nại nhiều lần nhưng vẫn chưa lấy được sổ BHXH. Trong khi đó, theo điều 111, Luật BHXH VN thì người lao động phải được nhận lại sổ BHXH sau khi thôi việc chậm nhất là 30 ngày.

Chị Đào Thị Bích Hằng và chị Nguyễn Thị Phương Hằng cũng rất vất vả, thưa kiện, hẹn tới hẹn lui rất nhiều lần, chầu chực đến một năm trời mới lấy được sổ BHXH. Theo tìm hiểu của chúng tôi, có tới cả trăm trường hợp nghỉ việc, hoặc chuyển công tác ở Viện Tim đều gặp khó khăn về sổ BHXH. Chị S.X, hiện đang công tác tại Viện Tim, than phiền chị rất bất bình về công tác BHXH ở Viện Tim. Các anh, chị đã nghỉ việc, họ phải đi lên, đi xuống rất nhiều lần mà chưa lấy được sổ BHXH. Thực tế đó khiến những CB-CNV đang làm việc tại Viện Tim hoang mang lo lắng. Chị S.X cho biết thêm, bà Mai Thanh Thùy Trinh, người chịu trách nhiệm về BHXH của Viện Tim, làm việc rất lộn xộn, làm sai, vào sổ không khớp, bị BHXH TPHCM trả về rất nhiều lần.

Người lao động vẫn phải chờ

Trao đổi với chúng tôi, BS Phạm Thị Lê, Phó Giám đốc Viện Tim TPHCM, giải thích: Viện Tim thành lập từ năm 1992, hoạt động theo quy chế tự quản, tự cân đối thu chi nên khi đi vào hoạt động gặp rất nhiều khó khăn. Ban đầu, được sự chấp thuận của BHXH TPHCM, Viện Tim đóng BHXH cho người lao động theo hình thức “cuốn chiếu” làm nhiều lần. Vì thế, không giải quyết ngay được sổ BHXH cho nhân viên. Thêm nữa, nhân sự làm việc trong bệnh viện, nhất là điều dưỡng viên thay đổi liên tục, cho nên vấn đề cập nhật thông tin báo cáo cho cơ quan BHXH rất phức tạp.

Bà Trần Thị Giao Châu, Phó Phòng thu BHXH TPHCM, cho biết: Đến năm 2007, Viện Tim đã đóng đủ tiền BHXH. Với đơn vị hoàn tất tiền BHXH, chúng tôi sẽ cung cấp sổ và những thủ tục có liên quan cho họ. Tuy vậy, bà Mai Thanh Thùy Trinh thì than phiền: “Công việc rất khó khăn vì các dữ liệu chép bằng tay, sự điều chỉnh của Viện Tim, nhiều lần lại không ăn khớp với BHXH TPHCM nên họ trả về rồi tôi làm lại. Cứ như thế, mỗi lần như vậy phải chờ thêm 20 ngày nữa và cũng có khi đi làm thì cơ quan BHXH trả lời là hết sổ, lại phải chờ tiếp”.

BS Phạm Thị Lê cho biết Viện Tim nhận trách nhiệm, phải xem xét nghiêm túc và giải quyết rốt ráo tồn tại này. Với những người chuyển công tác, Viện Tim giải quyết nhanh chóng để họ được nhận sổ BHXH. Nếu CB-CNV muốn hưởng trợ cấp một lần, Viện Tim ứng trước bằng kinh phí của viện. Quan điểm của lãnh đạo viện là không để người lao động thiệt thòi quyền lợi. Chúng tôi cố giải quyết từ giờ đến cuối năm 2008, mong rằng BHXH TPHCM sẽ hỗ trợ cùng chúng tôi vấn đề này.