Không để kẻ gian lộng hành
Báo Người Lao Động ra ngày 18-10 đăng bài “Ngang nhiên chiếm nhà người khác”. Trước vụ việc này, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự bất bình với cách làm việc thiếu trách nhiệm của công an và chính quyền địa phương
Pháp luật sao chịu thua kẻ liều?
Cư ngụ lâu năm ở thị trấn Nhà Bè, chúng tôi biết khá rõ về vợ chồng Sáu Câu, Bùi Thị Thúy. Đây là những người cò đất, mua bán đất một cách chụp giựt. Trong mua bán, họ hành xử theo kiểu côn đồ, nếu không vừa ý họ kéo đàn em là đám lưu manh đến hăm dọa, gây áp lực để ép buộc người khác theo ý mình. Sáu Câu mới ở trại giam ra, có lẽ chưa ngấm đòn nên vẫn tiếp tục lộng hành. Vợ anh ta dựa hơi chồng, ngang nhiên chiếm nhà của bà Nhâm rồi tuyên bố sẽ không trả lại nhà bà Nhâm, không đi đâu cả, ngoại trừ trường hợp bị công an bắt giam.
Ngay khi công an đến làm việc, Sáu Câu vẫn giở thói côn đồ, tính hành hung công an, buộc một anh công an huyện phải rút súng ra ngăn chặn. Nhiều người dân ở đây khốn khổ vì bị vợ chồng Sáu Câu ăn hiếp. Chúng ta quản lý xã hội bằng pháp luật, mọi người phải tuân thủ pháp luật, cớ sao pháp luật lại chịu thua kẻ liều? Tất cả là do cách làm việc của cán bộ thi hành pháp luật.
TRẦN THỊ NGHĨA (Nhà Bè- TPHCM)
Chúng tôi không yên tâm
Nhà người ta mua bán hợp pháp, có chủ quyền, vậy mà bọn côn đồ ngang nhiên bẻ khóa chiếm nhà. Nạn nhân trình báo chính quyền và công an, nhưng sự việc bị cù cưa 3 tuần lễ vẫn chưa đuổi được bọn chiếm nhà bất hợp pháp. Cơ quan công an mời lên làm việc, nhưng kẻ vi phạm pháp luật không thèm có mặt. Công an huyện Nhà Bè đến tận nơi để lập biên bản thì bị đe dọa hành hung. Sự việc nghiêm trọng đến như vậy, nhưng Công an huyện Nhà Bè vẫn chưa có biện pháp cấp thời để bảo vệ người dân và ngăn chặn kẻ vi phạm pháp luật. Công an như thế làm sao người dân yên tâm sinh sống.
Vợ chồng Sáu Câu thường cư xử với bà con ở địa phương theo lối cá lớn nuốt cá bé. Chúng tôi kiến nghị chính quyền địa phương phải giữ nghiêm luật pháp, không thể để kẻ gian ăn hiếp người ngay.
HUỲNH VĂN BÉ (Nhà Bè- TPHCM)
Không thể dung túng
Bẻ khóa vô chiếm nhà người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Đã như vậy mà Công an thị trấn Nhà Bè khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân lại nhìn nhận đây là vụ tranh chấp dân sự (?). Sự việc kéo dài tới mức căng thẳng hơn, Công an huyện Nhà Bè vào cuộc thì một cán bộ điều tra lại nói rằng đang thu thập thêm bằng chứng để xem vợ Sáu Câu có vi phạm Bộ Luật Hình sự hay không (?). Dân chúng ở địa phương không thể hiểu nổi công an thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm hay vì một lý do nào khác?
Là những người dân sống và làm việc theo pháp luật, chúng tôi đòi hỏi cán bộ thi hành pháp luật phai làm việc hết trách nhiệm, xử lý nghiêm minh những vụ việc liên quan đến cuộc sống của người dân. Không thể dung túng, hoặc né tránh đám ỷ thế mạnh được, yếu thua. Người dân lương thiện rất cần được bảo vệ theo pháp luật. Chúng tôi kiến nghị vụ việc này cần được nhanh chóng xử lý nghiêm minh.
VÕ VĂN ĐIÊP (Q.7-TPHCM)