Không xét miễn giảm lãi cho doanh nghiệp Hiệp Tiến

- Bà Phạm Thị Hoàng Tâm, Giám đốc Sở Giao dịch TPHCM của Ngân hàng ĐBSCL, trả lời đơn của DNTN Hiệp Tiến (huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiếu nại về việc không được Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (Ngân hàng ĐBSCL) miễn giảm nợ quá hạn để khắc phục khó khăn (đơn do Báo Người Lao Động chuyển): Từ năm 1999 đến 2000, Hiệp Tiến đã ký 4 hợp đồng tín dụng, vay tổng cộng 2 tỉ đồng tại Ngân hàng ĐBSCL. Đến hạn, Hiệäp Tiến không thanh toán được nợ gốc và nợ lãi. Ngân hàng ĐBSCL đã gia hạn nợ nhưng hết thời gian gia hạn Hiệp Tiến vẫn không thanh toán, cũng không có giải pháp khả thi để trả nên phải chuyển dư nợ sang nợ quá hạn. Sau nhiều lần đôn đốc không kết quả, ngày 17-10-2002, Ngân hàng ĐBSCL khởi kiện ra tòa. TAND Bình Dương đã xử buộc Hiệp Tiến trả toàn bộ nợ vay cho Ngân hàng ĐBSCL vào ngày 15-1-2003. Sau đó, Hiệp Tiến không thi hành nên Phòng Thi hành án Bình Dương phải ra quyết định buộc thi hành. Như vậy, Ngân hàng ĐBSCL thu hồi nợ là thực hiện theo phán quyết của tòa. Việc Hiệp Tiến xin miễn giảm lãi, Ngân hàng ĐBSCL đã cân nhắc nhưng không chấp thuận được, vì trường hợp này không thuộc vào diện các đối tượng được xem xét miễn giảm theo quy định.