Kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động: Lắng nghe từ cuộc sống
Chia sẻ những lời động viên, ngợi khen; trân trọng những lời chê bai, đóng góp, đội ngũ làm Báo Người Lao Động luôn lắng nghe các ý kiến chân tình của bạn đọc và xem đó như những “đơn đặt hàng” từ cuộc sống
37 năm - một chặng đường khá dài đã trôi qua, Báo Người Lao Động (NLĐ) - tiền thân là Báo Công Nhân Giải Phóng - luôn lớn mạnh không ngừng. Trên chặng đường phát triển đó, nhất là nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Báo NLĐ (28.7.1975 - 28.7.2012), nhiều bạn đọc (BĐ) đã gửi đến báo những ý kiến khen, chê chân tình.
Nhanh nhạy, lan tỏa
“Không có lý do gì mà tôi không đọc Báo NLĐ mỗi ngày vì tôi là một NLĐ. Bao nhiêu năm nay, NLĐ là tờ báo mà tôi cần phải mua mỗi sáng khi đến sở làm. Bao nhiêu bài viết hay, bao nhiêu thông tin bổ ích liên quan đến NLĐ đều có thể tìm thấy trên tờ báo này” - BĐ Nguyễn Công Hoan động viên.
Trong khi đó, BĐ Văn Nhi băn khoăn: “Tôi luôn tìm đọc Báo NLĐ vào mỗi buổi sáng nhưng không phải lúc nào cũng có. Là người yêu Báo NLĐ, nhất là NLĐ điện tử (NLĐO), mà phải mua báo khác vào mỗi buổi sáng thì cũng thật áy náy. Tôi rất ủng hộ NLĐ, vì vậy mong báo xem lại nội dung, cách trình bày, những tin, bài đặc sắc nhằm thu hút độc giả nhiều hơn”.
Theo BĐ datvangnghean, NLĐ là một trong những tờ báo hàng đầu Việt Nam, thông tin luôn được cập nhật nhanh chóng, chính xác; nội dung cũng rất phong phú, phân tích chuyên sâu. “Đặc biệt, trên NLĐO, sau mỗi bài viết đều dành cho độc giả bình luận, đánh giá, đây là cách làm hay và có ý nghĩa” - datvangnghean nhận xét.

Một góc tòa soạn Báo Người Lao Động tại trụ sở mới. Ảnh: HỒNG THÚY
Là một độc giả thường xuyên của NLĐ, BĐ Minh Trí cho rằng thông tin của báo nhanh nhạy, đa đạng và lan tỏa. “Nhiều tấm gương vượt khó của học sinh nhưng không có điều kiện vật chất để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, đề nghị báo nên huy động quỹ hoặc kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ. NLĐ cần tiếp tục duy trì chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” vì đây chính là hành động thiết thực để ngư dân bảo vệ vùng lãnh hải, biển đảo thuộc chủ quyền nước ta” - BĐ này đặt hàng.
Đánh giá cao thông tin trên Báo NLĐ, chẳng hạn xung quanh tình hình biển Đông, sự bất công của người dân nhiều nơi, những sai sót của chính quyền một số địa phương..., BĐ Hiền Triết mong mỏi: “Mong NLĐ có nhiều thông tin nhanh nhạy và chính xác, luôn là người bạn tốt của người dân, luôn có dũng khí đấu tranh cho chân lý”.
Cần nhiều cải tiến
Cho biết mình là người theo dõi thường xuyên NLĐ cả báo giấy lẫn báo điện tử và đặc biệt quan tâm đến trang Công đoàn, BĐ Vĩnh Lộc nhìn nhận: “Tôi thấy báo có nhiều bài viết hữu ích. Tuy nhiên, trong chuyên mục tư vấn pháp luật, có những vấn đề luật sư trả lời chưa hết ý. Điều NLĐ cần là sự tư vấn cụ thể, thực tế. Vì đây là các câu hỏi cụ thể nên tư vấn cũng phải làm sao để NLĐ có thể thực hiện được. Mảng Văn hóa - Nghệ thuật tuy nhiều bài viết phong phú nhưng có bài còn để một số lỗi...”.
Trong khi đó, BĐ Trần Thanh Tuấn (tuantran@gmail.com) cho rằng NLĐ nên tổ chức nhiều cuộc thi, nhiều cuộc trực tuyến hơn nữa. “Vừa qua, báo có tổ chức cuộc thi Chuyện bây giờ mới kể và một số cuộc trực tuyến về giáo dục nhưng theo tôi vẫn chưa đủ. Còn nhiều đề tài, lĩnh vực có thể tổ chức thi trên NLĐ hay tổ chức trực tuyến trên NLĐO cho BĐ cùng tham gia. Được vậy, chắc chắn độc giả sẽ biết đến báo nhiều hơn” - BĐ Trần Thanh Tuấn kỳ vọng.
Đi đến tận cùng thông tin Tự nhận là độc giả trung thành của Báo NLĐ, nhất là NLĐO, BĐ Thanh Mai (thanhmai@yahoo.com) cho biết rất thích phần ý kiến BĐ sau mỗi bài viết (comment). “Có khi tôi bật cười một mình vì nhiều comment rất thú vị, thậm chí có những tranh luận sôi nổi giữa ý kiến này với ý kiến khác và tôi cũng nhào vô góp ý. Tuy nhiên, có một số vấn đề lúc đầu thì NLĐ làm mạnh lắm nhưng sau đó yếu dần, có lúc bỏ luôn, làm bạn đọc có khi bức xúc. Cho nên, NLĐ cần đi đến tận cùng thông tin đã đưa” - BĐ này thẳng thắn.