Lấn cấn do vướng khu giải tỏa

Báo Người Lao Động vừa nhận được thư phản ánh của người dân khu phố 5 - cảng Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7 - TPHCM phản ánh về việc nhiều năm qua, dù 300 hộ ở đây đã gắn đồng hồ nước nhưng khi đóng tiền hằng tháng lại tính qua đồng hồ tổng.

Theo các hộ dân, lượng nước qua đồng hồ tổng hao hụt cao, lên đến 30%, gây thiệt thòi cho người sử dụng. “UBND phường Tân Thuận Đông và Công ty Cấp nước Nhà Bè cần xem xét lại để bảo đảm quyền lợi cho bà con” – các hộ dân kiến nghị.

Đại diện UBND phường Tân Thuận Đông cho biết trước năm 2009, khu dân cư này bị giải tỏa do thuộc dự án xây dựng cảng Bến Nghé giai đoạn 3. Khi UBND TPHCM có quyết định tạm ngưng giải tỏa khu vực này, UBND phường đã kiến nghị quận trích ngân sách 410 triệu đồng gắn 4 đồng hồ tổng cấp nước cho gần 300 hộ dân. Trước đó, UBND phường cũng kiến nghị đơn vị cấp nước tiến hành lắp đồng hồ nhưng theo họ, do dự án chỉ tạm ngưng giải tỏa nên không thể triển khai.

Sau khi gắn đồng hồ tổng, phường vận động người dân đóng tiền kéo đường ống đến mỗi nhà và mỗi hộ có riêng đồng hồ nước. Hằng tháng, tổ công tác của phường gom tiền qua chỉ số đồng hồ nước của mỗi hộ đúng với giá quy định của UBND TP và trả cho đơn vị cấp nước qua đồng hồ tổng. Theo UBND phường Tân Thuận Đông, lượng nước hao hụt là có bởi nhiều đường ống kéo từ đồng hồ tổng đến hộ dân quá dài nhưng không lên đến 30%. UBND phường cũng đã có văn bản kiến nghị Công ty Cấp nước Nhà Bè sớm triển khai dự án lắp đồng hồ nước của công ty cho các hộ dân.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cấp nước Nhà Bè cho biết công ty phải chờ UBND quận 7 thực hiện việc chỉnh trang quy hoạch khu dân cư này. Nếu là khu dân cư hiện hữu, công ty sẽ kéo đường ống, lắp đồng hồ nước cho các hộ dân ngay.