Lên bờ rồi lại... xuống sông!

Dự án tái định cư 969 hộ dân vạn đò TP Huế đã thực hiện, 5.690 người được cấp nhà đất nhưng nhiều gia đình vẫn quay xuống sông ở vì nhà cửa chật chội, việc làm khó khăn

Dù đã được UBND TP Huế đưa lên bờ tái định cư (TĐC) tại tổ 13, phường Hương Sơ nhưng đến nay, gia đình anh Lê Văn Sinh - chị Nguyễn Thị Phúc và 3 con vẫn sinh sống trên chiếc bè neo đậu trên sông Hương, đoạn qua phường Phú Cát.

Chiếc bè của họ rộng chỉ 6 m2 nhưng là chỗ ăn ngủ, sinh hoạt cho 5 người. Chị Phúc cho biết nhiều lần bị CSGT Đường thủy không cho neo đậu trên sông Hương. Đuổi chỗ này, họ lại chống bè đi nơi khác. “Gia đình tôi ở chung với cha mẹ chồng gồm 27 nhân khẩu, trong đó có 5 cặp vợ chồng nhưng chỉ được cấp 3 căn nhà TĐC liền kề. Nhà quá nhỏ, con cái lại đông nên chúng tôi đành phải xuống bè ở tạm” - chị Phúc cho biết.
img
Gia đình anh Nguyễn Văn Hiệp hiện đang sống trên đò ở khu tái định cư Lại Tân
 
Hộ bà Huỳnh Thị Mai, cũng ở phường Hương Sơ, có đến 4 cặp vợ chồng nhưng chỉ được cấp 2 căn nhà liền kề, vì vậy vợ chồng anh Hồ Văn Ánh và 5 con đã quay xuống đò ở sông An Hòa. Căn nhà TĐC của ông Phạm Văn Thịnh, phường Hương Sơ, chỉ rộng 40 m2 nhưng đến 13 người tá túc, trong đó có 3 cặp vợ chồng nên thường xảy ra cãi cọ. Ông Thịnh ngao ngán: “Nhà cửa chật chội, ra vào đụng nhau thì sao không xảy ra xích mích được”…

Từ khi được phân về khu TĐC Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiệp cùng với 2 cặp vợ chồng người em đành phải lấy đò lên làm nhà chồ để ở, nhường 2 lô đất lại cho cha mẹ và em cất nhà. “Mang tiếng là được cấp đất, nhà liền kề nhưng chúng tôi chưa một lần được ở. Thà dựng nhà chồ, nhường đất cho cha mẹ còn hơn là sống chật chội” - anh Hiệp than vãn.

Khu TĐC Lại Tân có 326 hộ với 2.800 người, được cấp 200 lô đất và 177 căn nhà liền kề. Vì thiếu nhà ở, 73 cặp vợ chồng với khoảng 300 nhân khẩu đã phải quay xuống đò, bè hoặc dựng nhà chồ sống tạm ngay khu vực âu thuyền trước khu TĐC. Nơi đây được xem như khu vạn đò mới của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông Võ Văn Kèn, trưởng thôn Lại Tân, giải thích: “Danh sách TĐC chỉ có 326 hộ nhưng thực tế có đến 470 cặp vợ chồng, vì vậy nhiều gia đình đành phải trở lại sống trên đò”.

Tình trạng người dân thất nghiệp, thu nhập thấp hơn trước đây cũng gia tăng ở các khu TĐC vạn đò TP Huế. Ông Nguyễn Văn Tín, tổ trưởng tổ 13, phường Hương Sơ, cho biết trong 550 người đang độ tuổi lao động ở khu TĐC tại tổ này, có đến 20% thất nghiệp, trong khi họ chủ yếu là trụ cột gia đình. Còn theo UBND xã Phú Mậu, khoảng 25% trong tổng số gần 1.200 lao động khu TĐC Lại Tân đang thất nghiệp. Vì vậy, tỉ lệ hộ nghèo ở đây chiếm đến 84%.

Sẽ cưỡng chế lên bờ

Ông Hoàng Thiên, Phó Giám đốc Ban Đầu tư Xây dựng TP Huế, giải thích: Theo quy định TĐC, hộ nào có 3-4 cặp vợ chồng mới được cấp 2 căn nhà, trên 5 cặp được 3 căn. Trong khi đó, trước khi thực hiện dự án TĐC, người dân vạn đò không được tách hộ.

Theo ông Thiên, việc người dân xuống đò, dựng nhà chồ ở tạm nhằm đòi hỏi mỗi cặp vợ chồng được cấp một căn nhà hoặc đất. Tuy nhiên, yêu cầu này không phù hợp vì kinh phí dự án hạn hẹp, lại không có quỹ đất. Trong khi đó, lúc triển khai dự án, Ban Đầu tư Xây dựng TP Huế chỉ căn cứ số liệu trước tháng 12-2008 là có 969 hộ dân để bố trí nhà, đất. Sau thời điểm này, nếu hộ dân vạn đò nào phát sinh sẽ không được cấp thêm nhà, đất. “Tất cả các hộ dân trở lại đò, dựng nhà chồ ở tạm đều đã được cấp nhà, phân đất theo đúng quy định. Vì vậy, sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương vận động, thậm chí cưỡng chế buộc họ phải dời lên nhà đã cấp để ở” - ông Thiên nói.