Mang hơi thở cuộc sống nhiều hơn
ÔNG NGUYỄN HUY CƯỜNG, Chủ tịch Công đoàn Công ty C.K Vina - huyện Bình Chánh: Theo dõi các kỳ họp Quốc hội, tôi rất kính trọng những đại biểu thể hiện được vai trò người đại diện nhân dân khi góp ý, phát biểu sâu sắc về những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh.
Điều đó chứng tỏ ngoài tầm nhìn, cái tâm, vốn sống của họ rất phong phú. Đại biểu Quốc hội không thể có vốn sống nếu họ không được trui rèn trong môi trường làm việc có nhiều thử thách. Chính những khó khăn, va vấp mà họ gặp phải sẽ được chính bản thân họ đúc kết thành kinh nghiệm cho công việc.
Do đó, nếu đã hoạt động chuyên trách thì đại biểu Quốc hội nên dành thời gian đi thực tế nhiều hơn. Đi sát thực tế đồng nghĩa với việc đại biểu Quốc hội sẽ có một cái nhìn toàn diện về mọi lĩnh vực và ý kiến của người đại biểu nhân dân sẽ có chất lượng hơn, mang hơi thở cuộc sống nhiều hơn.
ÔNG NGUYỄN VĂN BĂNG, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Thủ Đức:
Quan tâm hơn đến đời sống công nhân nhập cư
Ở các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, lực lượng công nhân (CN) lao động, nhất là lao động nhập cư chiếm tỉ lệ hơn 70%. Dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm sóc, song đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng này còn thiếu thốn, trong đó nổi cộm là hai vấn đề: nhà ở và các thiết chế văn hóa nâng cao đời sống vật chất tinh thần.
Qua theo dõi, tôi thấy có nhiều đại biểu sinh sống ở những tỉnh, TP có đông CN nhập cư sinh sống, song rất ít người để ý đến sự thiếu thốn vật chất, tinh thần của CN. Theo tôi, có thể do công việc mà đại biểu Quốc hội đảm trách quá nhiều, do vậy họ ít có thời gian quan tâm đến đối tượng này. CN là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, do vậy ngoài tham gia góp ý xây dựng chế độ chính sách, đại biểu của dân cần sâu sát nhiều hơn đến đối tượng này. Sự quan tâm dù ít, dù nhiều cũng khiến CN an tâm làm việc và cống hiến.