Ngăn chặn nạn bạo hành, ngược đãi
Đọc báo, thấy thông tin về những vụ hành hung, ngược đãi trẻ em, người già, chợt băn khoăn, không biết các tổ chức ở đâu, đã làm gì?
Hầu hết những vụ việc ngược đãi, đánh đập trẻ em, người già mà báo chí nêu lên đều do quần chúng phát hiện, trong khi đó những tổ chức được xem là gần dân nhất như tổ dân phố, tổ chức phụ nữ, bảo vệ bà mẹ trẻ em, chính quyền, công an cấp phường, xã thì chẳng biết gì. Chỉ đến khi báo chí đưa tin, các cấp chính quyền mới ra tay. Phải chăng các ban bệ, tổ chức được đặt ra cho có, hằng tháng vẫn lĩnh tiền trách nhiệm công việc, nhưng hoạt động không hiệu quả.
Ai cũng biết những người già, trẻ em là những người thân cô thế cô, họ không những cần được quan tâm giúp đỡ mà rất cần được che chở và bảo vệ trong cuộc sống. Mong các cấp chính quyền có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn những hành vi ngược đãi người già, đánh đập trẻ em.