Nhiều địa phương xúc tiến trả nợ lương giáo viên

Báo Người Lao Động ngày 17-7 đã đăng bài “Hậu Giang: Ngành GD-ĐT thành “chúa chổm”, ngày 18-7 đăng tiếp bài “Giáo viên khổ vì làm... chủ nợ” phản ánh tình trạng nợ lương giáo viên đang xảy ra ở nhiều địa phương. Ngay sau khi báo phản ánh, chính quyền các địa phương đã có sự phản hồi tích cực

Quảng Nam sẽ hướng dẫn các trường chi trả ngay

Chiều 18-7, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam Nguyễn Tấn Thắng cho biết đã chỉ đạo phòng chức năng và các trường THPT thuộc sở quản lý giải quyết các chính sách ưu đãi cho giáo viên. Theo ông Thắng, có một số trường khối THPT có tiền nhưng không dám chi, dẫn đến khoản nợ rất lớn và kéo dài. Đây là số tiền thu từ khoản đóng góp của học sinh và phụ huynh (theo Quyết định 248/TTg của Thủ tướng Chính phủ) để hỗ trợ hoạt động dạy và học, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị... trong nhà trường.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Minh Cả: Các trường nào có tiền nhưng không dám chi vì sợ chi sai thì Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể để trường triển khai giải quyết các khoản nợ. Trường nào thật sự thiếu tiền thì báo cáo đề xuất lên UBND tỉnh xem xét giải quyết, hỗ trợ kinh phí chi trả nợ cho các cán bộ giáo viên.

Hậu Giang: Sẽ giải quyết dứt điểm nợ giáo viên

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang nợ lương giáo viên kéo dài, UBND tỉnh Hậu Giang đã triệu tập cuộc họp với Sở GD-ĐT và Sở Tài chính để tìm hướng giải quyết tình trạng trên. Ông Trịnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính đối chiếu, thống nhất con số cụ thể để báo cáo; đồng thời Sở Tài chính sẽ chịu trách nhiệm tìm nguồn và đề xuất phương án chi trả, trình UBND tỉnh duyệt. Quan điểm của chúng tôi là giải quyết dứt điểm nợ đọng trong thời gian sớm nhất”.

Bạc Liêu sẽ trả dứt nợ vào cuối năm nay

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 18-7, bà Bùi Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết tỉnh Bạc Liêu nợ tất cả các chế độ ưu đãi của 314 cán bộ, giáo viên ở 12 điểm trường thuộc 3 bậc học mầm non, tiểu học và THCS của 2 xã Ninh Hòa và Ninh Quới (huyện Hồng Dân) với số tiền lên đến 11,9 tỉ đồng. Nguyên nhân là do 2 xã nói trên không còn thuộc diện Chương trình 135 vì khi tỉnh Bạc Liêu triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2 (năm 2006 – 2010) thì 2 xã này bị “lọt sổ” không được đầu tư. Tỉnh đang hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung phát sinh từ các điểm trường. Tất cả các chế độ ưu đãi theo Chương trình 135 dành cho cán bộ, giáo viên đang phục vụ trong ngành giáo dục ở 2 xã nêu trên sẽ được chấm dứt vào cuối năm 2008.

Phú Yên còn nợ giáo viên hơn 2 tỉ đồng

Ngày 18-7, ông Nguyễn Văn Tá, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên, cho biết: Hiện tại tỉnh này không còn tình trạng nợ lương giáo viên, tuy nhiên, vẫn còn nợ hơn 2 tỉ đồng tiền thù lao dạy tăng tiết, dạy thay của giáo viên khối các trường bán công. Sở GD – ĐT Phú Yên đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh chi kinh phí để giải quyết. “UBND tỉnh đã thông báo với chúng tôi là sẽ làm việc với Sở Tài chính, sau đó thống nhất phương án để trình HĐND tỉnh ra nghị quyết thực hiện” – ông Tá cho hay. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Phú Yên khóa V vừa kết thúc ngày 18-7 không có nghị quyết nào về việc giải quyết nợ tiền dạy tăng tiết, dạy thay của giáo viên.