Tài đi đôi với đức

Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khu Công nghệ cao TP: Điều đầu tiên, theo tôi, người ấy phải hiểu được những nhu cầu, bức xúc của người dân, hiểu rõ đời sống của quần chúng để từ đó có những ý kiến đề xuất, phản ánh xác đáng. Người đại biểu của nhân dân phải là người đa năng về trí tuệ, có khả năng giải quyết nhiều vấn đề nan giải, bức xúc liên quan đến đời sống, tâm tư của người dân.

imgPhải có năng lực thẩm định sự việc, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức về chính trị- văn hóa- xã hội, tiếp cận những thông tin thời sự về kinh tế-chính trị-văn hóa của đất nước. Không thể chấp nhận một đại biểu của nhân dân nhưng không dám đấu tranh chống lại những sai trái và bất công trong xã hội. Đấu tranh để hoàn thiện bộ máy và vì sự phát triển của đất nước. Tài phải đi đôi với đức- là đại biểu của nhân dân phải trong sạch, có ý thức hết lòng làm việc vì nhân dân và tự bản thân mình phải là một chuẩn mực về lối sống.

 

Ông Đặng Anh Đức, Trưởng Văn phòng Luật sư Đặng và cộng sự, TPHCM:

Phải dành nhiều thời gian tiếp xúc với dân

imgĐất nước đang trong quá trình hội nhập, do đó vai trò của người đại biểu của dân cần được thể hiện rõ nét, đặc biệt là có chính kiến trước những vấn đề thời sự. Thể hiện được chính kiến nghĩa là thể hiện cái tầm, cái tâm của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội hiện nay phần lớn là cán bộ lãnh đạo kiêm nhiệm nên thời gian dành để tiếp xúc với dân không nhiều, do đó khó có thể nắm hết được tâm tư, nguyện vọng của dân. Tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách và quy định riêng về cuộc tiếp xúc định kỳ (hằng tháng hoặc quý) với dân là cách để nâng cao chất lượng hoạt động cho người đại biểu nhân dân.