Tăng nhiều, giảm ít
Theo ý kiến của cơ quan công quyền, giá xăng dầu tại VN sẽ theo giá dầu thế giới. Các doanh nghiệp (DN) xăng dầu tự điều chỉnh giá cho phù hợp. Nhưng thực tế vừa qua tăng nhiều, giảm ít hay tăng cao mà giảm thấp.
Ví như giá dầu thế giới giảm mạnh vào ngày 29-9 còn 103,8 USD/thùng, ngày 1-10 giảm xuống 101,8 USD/thùng, đến ngày 6-10 còn 89,24 USD/thùng. Nhưng ngày 8-10, xăng mới giảm 500 đồng/lít. Có ý kiến rằng tăng một lần lên 4.500 đồng/lít, các DN xăng dầu ẵm một số tiền lời lớn. Khi giá dầu thô còn 90 USD/thùng, thấp nhất trong vòng 8 tháng qua thì các DN vẫn còn lãi 3.000 đồng/lít sau khi trừ các khoản.
Lúc 0 giờ ngày 8-10, DN đồng loạt đưa ra mức giảm giá thống nhất. Đó là “cạnh tranh” hay là bắt tay, làm giá khi giá dầu giảm mạnh. Có điều hơi lạ là DN nào cũng kêu lỗ nhưng không có DN nào phá sản hoặc đình chỉ kinh doanh. Chỉ có người tiêu dùng thiệt kép: về giá và bị gian lận đo, đong khi mua. Nhiều lý do giảm hoặc không giảm: Như bị lỗ, hoặc hết hàng dự trữ. Chính phủ chấm dứt bù lỗ xăng dầu từ ngày 16-9 và Bộ Tài chính có tổ giám sát liên bộ về giá xăng dầu. Mong tổ này làm việc khách quan đừng để “thượng đế” mãi thiệt thòi.