Thiếu trách nhiệm

Báo Người Lao Động ra ngày 30-6 đăng bài “Công ty Sao Mai Xanh đã chôn chất độc gì?”. Nhiều người dân địa phương từng bị ảnh hưởng nặng nề đã bày tỏ sự bất bình

Thả lỏng quản lý về môi trường

Công ty Sao Mai Xanh gây ô nhiễm môi trường từ lâu rồi. Nhiều năm qua, từ nhà máy xử lý chất thải nguy hại của công ty này đã gây ra những mùi hôi rất khó chịu. Người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhưng không nơi nào xem xét giải quyết nỗi khổ của nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng ô nhiễm.

img
Nhà máy xử lý chất thải của Công ty Sao Mai Xanh, nơi bị tố giác là chôn lấp chất thải nguy hại dưới nền xưởng. Ảnh: M.SƠN


Việc ô nhiễm do Công ty Sao Mai Xanh gây ra, người dân bình thường ai cũng cảm nhận được, không hiểu sao cơ quan quản lý về môi trường lại làm ngơ? Rõ ràng những cán bộ có trách nhiệm thuộc Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Tiền Giang đã không làm tròn trách nhiệm, thả lỏng quản lý về môi trường.  Và ngay cả việc xem xét trả lời khiếu nại của công dân theo đúng quy định của pháp luật, số cán bộ này cũng phớt lờ khiến dân chúng bức xúc. Bởi vậy ô nhiễm môi trường đã kéo dài nhiều năm qua. Chúng tôi kiến nghị Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Tiền Giang xử lý minh bạch trách nhiệm cá nhân của những cán bộ liên quan.

HUỲNH VĂN ÚT (xã Tân Hòa Tây, Tân Phước, Tiền Giang)

 

Kiểm tra kiểu cưỡi ngựa xem hoa

Do dân chúng khiếu nại quá nhiều, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình trạng gây ô nhiễm môi trường ở Công ty Sao Mai Xanh. Ngày 29-6, đoàn kiểm tra tới xem xét thực tế tại Công ty Sao Mai Xanh, dân chúng kéo đến đề nghị đoàn kiểm tra khai quật những hố chôn chất thải nguy hại mà Công ty Sao Mai Xanh đã chôn trong khuôn viên của công ty, nhưng ông cán bộ Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Tiền Giang né tránh. Bức xúc, một công nhân cho biết mới 2 ngày trước, chính bản thân anh ta đã chôn chất thải nguy hại ở công ty. Thêm nữa, nhà báo đưa ra những hình ảnh đã ghi được khi công ty này đang chôn chất thải nguy hại. Đến như vậy, nhưng những cán bộ có trọng trách vẫn lảng tránh việc phải làm.

Đi kiểm tra sao như cưỡi ngựa xem hoa vậy? Cán bộ có trọng trách mà làm ăn lớt phớt vậy, làm sao ngăn chặn, xử lý  được vi phạm? Tôi cho rằng chính cách làm việc thiếu trách nhiệm của cán bộ và cơ quan quản lý Nhà nước đã khiến cho việc vi phạm ở Công ty Sao Mai Xanh kéo dài quá lâu. Hậu quả là nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề.

BÙI VĂN THÀNH (huyện Tân Phước, Tiền Giang)

 

Ông trưởng đoàn thờ ơ

Đoàn kiểm tra do Phó chánh Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, thế nhưng khi đến kiểm tra việc gây ô nhiễm ở nhà máy xử lý chất thải nguy hại  của Công ty Sao Mai Xanh thì lại không có mặt. Việc không có mặt tại thời điểm kiểm tra cho thấy ông trưởng đoàn không hề quan tâm đến việc gây ô nhiễm này. Trong khi đó, việc gây ô nhiễm ở nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty Sao Mai Xanh đã ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân. Việc làm vô trách nhiệm của ông trưởng đoàn cho thấy một số cơ quan có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường mà không hề quan tâm đến môi trường sống của người dân. Chính điều này đã tạo điều kiện cho nhiều đơn vị làm ăn cẩu thả không quan tâm đến sức khỏe của đa số người dân và xem thường pháp luật.

Ngọc Anh (huyện Tân Phước, Tiền Giang)