Báo chí vững bước tiến vào giai đoạn mới
Báo chí cách mạng Việt Nam phải vững bước tiến vào giai đoạn mới với tư thế vững vàng, khát vọng đổi mới
Ngày 19-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025.
Tiếp nối khát vọng vươn xa
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh Hội Báo toàn quốc năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025). Tròn một thế kỷ từ khi Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua hành trình lịch sử gắn liền với sứ mệnh thiêng liêng: Đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, đặt ra nhiều thách thức đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đang triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có hệ thống báo chí, với mục tiêu nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn, đó là: "Tinh gọn để mạnh hơn; sáp nhập để tinh nhuệ hơn; đổi mới để giữ vững sứ mệnh phục vụ nhân dân và đồng hành cùng đất nước".

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Người Lao Động tại Hội Báo toàn quốc năm 2025. Ảnh: HỮU HƯNG
"Báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua một thế kỷ vẻ vang. Nhưng vinh quang chỉ thật sự có giá trị khi được tiếp nối bằng khát vọng vươn xa. Hội Báo toàn quốc khai mạc hôm nay là để nhớ lại, để tri ân và cũng là để chúng ta cùng nhìn về phía trước. Tôi mong rằng mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí sẽ cùng nhau kiến tạo những điều sắp tới: Đổi mới trong tư duy, làm mới trong cách thể hiện và sâu sắc hơn trong vai trò xã hội" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm "Kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định lời căn dặn ấy chính là định hướng chiến lược, là mệnh lệnh hành động để báo chí cách mạng Việt Nam vững bước tiến vào giai đoạn mới với tư thế vững vàng, khát vọng đổi mới và sứ mệnh cao cả phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Chủ động đổi mới để thích ứng
Hội Báo toàn quốc năm 2025 có chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Tham gia hội báo có 124 đơn vị báo chí trung ương và địa phương, với gần 130 gian trưng bày báo chí đặc sắc.
Trong khuôn khổ chương trình, chiều 19-6, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 2 đã khai mạc. Với 12 phiên họp chuyên sâu, gồm phiên khai mạc, bế mạc và 10 phiên chuyên đề, diễn đàn tập trung vào những chủ đề cấp thiết gắn với hoạt động thực tiễn tại các tòa soạn.
Thuyết trình về chủ đề "Báo chí Việt Nam - Thách thức và cơ hội - sẵn sàng cho kỷ nguyên mới", ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cho rằng trong bối cảnh thế giới chuyển mình mạnh mẽ với tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa, báo chí Việt Nam đang đứng trước những thách thức chưa từng có.
Theo ông Lê Quốc Minh, những thách thức lớn mà báo chí đang đối mặt là áp lực về tốc độ và tin giả gây nhiễu loạn, làm giảm uy tín báo chí nếu không kiểm soát tốt nguồn tin; khó kiểm soát nội dung khi nhiều tin tức xấu, tin giả, thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây khó khăn cho hoạt động kiểm chứng của nhà báo. Bên cạnh đó, báo chí phải cạnh tranh và ngày càng phải phụ thuộc vào mạng xã hội để tiếp cận độc giả, từ đó mất dần tính kiểm soát "nguồn tin gốc"…
Tuy nhiên, kỷ nguyên mới cũng mang đến cho báo chí nhiều cơ hội để khẳng định vai trò dẫn dắt, đòi hỏi báo chí phải chủ động đổi mới để thích ứng. Trong đó, việc ứng dụng AI vào tự động hóa quy trình sản xuất tin tức, phân tích dữ liệu lớn, phát hiện xu hướng và cá nhân hóa nội dung là điều mà mọi cơ quan báo chí và các nhà báo đều cần phải tận dụng.
Nhà báo Lê Quốc Minh cũng gợi mở giải pháp để tăng nguồn thu cho cơ quan báo chí, không phụ thuộc duy nhất vào quảng cáo. Theo đó, cần phát triển các nguồn thu mới như thu phí độc giả, tổ chức sự kiện, dịch vụ truyền thông, hợp tác sản xuất nội dung, bán bản quyền, thu từ nền tảng số, tài trợ chuyên mục, tham gia thị trường truyền thông chính sách, thậm chí tái định vị báo in...
Xây đắp niềm tin xã hội, dẫn đường khát vọng
Chiều 19-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức gặp mặt những người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Chủ trì buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nêu rõ 100 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng báo chí để thắp lửa cách mạng. Ngày nay, báo chí phải tiếp tục sứ mệnh xây đắp niềm tin xã hội, thổi bùng khát vọng thịnh vượng. Báo chí cách mạng phải đủ bản lĩnh để dẫn dắt tư tưởng, định hướng dư luận, giữ vững nền tảng.
Nhấn mạnh vai trò và sứ mệnh của báo chí trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị người làm báo cách mạng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng; giữ vững tôn chỉ, mục đích, bảo đảm tính cách mạng, khoa học, nhân văn và thời đại trong từng sản phẩm báo chí.