Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thăm gia đình nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
(NLĐO) - Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, để có được TP HCM phát triển như ngày hôm nay có đóng góp rất lớn của ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ
Ngày 22-4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức đoàn tri ân, thăm gia đình các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM.
Đoàn do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Bí thư Trung ương cục miền Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM (mất năm 1998) và bà Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ), nguyên Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM (mất năm 2022).
Chuyến thăm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
Đi cùng đoàn còn có ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM; bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy quận 3.
Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ.
Chia sẻ với gia đình ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết hiện nay, thành phố đang trong những ngày hân hoan nhất để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thắp hương cho ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ
Theo ông Nguyễn Văn Nên, để có được TP HCM phát triển như ngày hôm nay có sự đóng góp rất to lớn của nhiều thế hệ đi trước, trong đó có ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn trân trọng biết ơn những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Đồng thời, luôn cố gắng xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ. Đồng thời, bày tỏ mong muốn gia đình ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ sẽ phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP HCM.
Ông Nguyễn Văn Linh và bà Ngô Thị Huệ là 2 trong số 60 cá nhân được TP HCM công nhận là có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM (1975-2025).
Ông Nguyễn Văn Linh đã kiên trì tổng kết thực tiễn kinh tế xã hội, đặc biệt là kết quả của chủ trương "Xẻ rào, bung ra" trong sản xuất công nghiệp TP HCM.
Ông đã tiến hành thí điểm những đổi thay trong cơ chế quản lý kinh tế ở một số doanh nghiệp nhà nước tại TP HCM. Đây là những bước đột phá đầu tiên mặc dù chưa hoàn thiện nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp tồn tại ở Việt Nam trong nhiều năm và đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam hoạch định đường lối, chính sách cho thời kỳ đổi mới.
Bà Ngô Thị Huệ tích cực tham gia các phong trào phụ nữ, là một trong những người thành lập Tổ sử Phụ nữ Nam Bộ (Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ), Ủy viên Hội đồng biên soạn lịch sử Nam bộ Kháng chiến.
Bà Ngô Thị Huệ là người có công vận động lập ra Bệnh viện miễn phí An Bình (nay thuộc Sở Y tế). Bà cùng một số cán bộ đã đề xuất thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM.
Bà cũng là một trong những người đầu tiên tham gia, vận động các nhà hảo tâm cùng góp công sức, tiền bạc, thuốc men, vận động các bác sĩ nổi tiếng đi cùng để chăm lo cho các cụ già nghèo, neo đơn, các trẻ em nghèo bất hạnh của TP HCM và trên cả nước.