Biến cam kết thành hành động

Lời hứa của ứng cử viên đại biểu Quốc hội trước cử tri là cam kết chính trị. Đại biểu trúng cử phải biến cam kết thành hành động

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn ngày 4-3 cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Bình Mỹ, Phú Hòa Đông và Hóc Môn (Đơn vị bầu cử số 12 của TP HCM).

Không để tiếng nói của dân "đứt quãng" giữa 2 kỳ họp

Ngoài Chủ tịch Quốc hội, 4 ứng cử viên còn lại gồm: Ông Phạm Đình Dũng - Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP HCM; bà Nguyễn Ngọc Hương - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt; ông Dương Văn Thăng - Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trong bối cảnh TP HCM đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và tháo gỡ các "điểm nghẽn" thể chế, chương trình hành động của các ứng cử viên đều đặt trọng tâm vào vai trò lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, nhiều cam kết hướng đến cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù đô thị đặc biệt; quan tâm nhiều hơn đến khu vực vùng ven đang đô thị hóa nhanh.

Tại xã Bà Điểm, cử tri Lưu Dương Thành cho biết sau sáp nhập, địa phương được quan tâm đầu tư nhiều công trình dân sinh, hạ tầng từng bước hoàn thiện, đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ dân khó khăn, một số dự án chậm tiến độ. Điều ông mong mỏi là xã Bà Điểm nói riêng, các xã vùng ven nói chung sẽ có diện mạo khang trang hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Tại xã Xuân Thới Sơn, cử tri Trần Minh Quân bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến đời sống người dân TP HCM, đặc biệt là khu vực ngoại thành; thúc đẩy hoàn thiện cơ chế, chính sách để địa phương phát triển bền vững.

Ở xã Đông Thạnh - nơi hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 2 xã Bình Mỹ và Phú Hòa Đông - những vấn đề "nóng" được cử tri nêu ra thẳng thắn. Cử tri Nguyễn Thị Nga phản ánh bất cập trong lĩnh vực đất đai: quy định tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất còn vướng; mức thuế chuyển đổi cao khiến nhiều gia đình gặp khó khi muốn chia đất cho con cháu ổn định chỗ ở.

Ở góc nhìn phát triển dài hạn, cử tri Tô Tấn Đức cho rằng sau sáp nhập, xã Đông Thạnh đã đạt nhiều tiêu chí về dân số, hạ tầng, kinh tế - xã hội; đủ điều kiện xem xét nâng cấp lên phường. Nếu được công nhận, địa phương sẽ có thêm dư địa thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống.

Tại điểm cầu xã Bình Mỹ, cử tri Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất không phải chương trình hành động được viết hay đến đâu, mà là việc thực hiện lời hứa sau bầu cử. Đại biểu phải duy trì tiếp xúc, đối thoại thường xuyên để tiếng nói của người dân không bị "đứt quãng" giữa 2 kỳ họp.

Cử tri TP HCM mong muốn đại biểu Quốc hội thực hiện cam kết hành động năm 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với các cử tri xã Bà Điểm, TP HCM

Gắn trách nhiệm với lời hứa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong 2 ngày, với 4 buổi tiếp xúc cử tri các xã của TP HCM, ông và các ứng cử viên đã tiếp nhận hàng chục ý kiến, kiến nghị của cử tri vùng "đất thép thành đồng". Ông đánh giá cao công tác tổ chức của TP HCM; ghi nhận cử tri phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm; nhiều ý kiến bám sát đời sống dân sinh, thể hiện sự đồng thuận với những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước.

"Tôi đánh giá cao các ứng cử viên. Ai cũng đủ điều kiện, đủ sự tin tưởng của cử tri. Tôi mong rằng người nào được bầu trở thành đại biểu Quốc hội đều thực hiện tốt chương trình hành động của mình, thực hiện điều tâm huyết nhất khi quyết định tham gia ứng cử" - Chủ tịch Quốc hội bày tỏ. 

Ngày 4-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM Võ Văn Minh đã chủ trì buổi làm việc với UBND các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 và HĐND TP HCM số 4, 5, 6 về công tác chuẩn bị bầu cử.

Ông Võ Văn Minh khẳng định việc bỏ phiếu tại nơi tạm trú hay thường trú là quyền của cử tri. Các địa phương cần chủ động rà soát, nắm bắt sớm nguyện vọng của cử tri để có phương án tổ chức phù hợp. Các tổ chức chính trị - xã hội như Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ... phân công nhân sự về cơ sở, phối hợp cùng các địa phương hỗ trợ tổ chức, nâng cao hiệu quả của công tác bầu cử.

T.Thảo

Không tăng ca trong ngày 15-3

Ủy ban Bầu cử TP HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị, địa phương về việc tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử 15-3.

Cụ thể, Ủy ban Bầu cử TP HCM đề nghị LĐLĐ thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp và các địa phương có văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn không tổ chức tăng ca trong ngày 15-3 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thực hiện quyền bầu cử.

L.Vĩnh