Bí ẩn tuyển Nga

Trừ HLV trưởng người Ý Fabio Capello, không có người nước ngoài nào nắm rõ về đội tuyển Nga cũng như những gì tuyển Nga đã chuẩn bị ở World Cup này.

Tuyển Nga sẽ tiến rất xa. Đó là lời phát biểu đầy bí ẩn của A. Kerzhakov, thành viên còn sót lại của tuyển Nga từng dự World Cup 2002. Sau 12 năm, đội bóng xứ sở bạch dương mới trở lại sân chơi World Cup và sẽ chạm trán Hàn Quốc ở trận mở màn bảng H vào lúc 5 giờ ngày 18-6 (VTV6).

Kerzhakov chắc chắn không đe dọa suông bởi thực tế chỉ với 100% lực lượng đang thi đấu ở giải trong nước, Nga vẫn thẳng tiến đến Brazil bằng suất chính thức, đẩy Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo phải tranh vé vớt. Ngôi sao lớn nhất mà thế giới biết đến ở tuyển Nga hiện tại có lẽ chỉ có HLV lão làng F. Capello. Cộng thêm một vài cái tên khác từng chơi bóng ở nước ngoài như Kerzhakov hay Zhirkov hoặc tài năng trẻ Dzagoev, rõ ràng Nga là một ẩn số mà không đối thủ nào dám coi thường. Vấn đề của Nga vẫn là hàng công: Tạo nhiều cơ hội nhưng khả năng kết thúc kém.

 

Kerzhakov (trái), gương mặt kỳ cựu còn sót lại từ World Cup 2002 của đội NgaẢnh: REUTERS
Kerzhakov (trái), gương mặt kỳ cựu còn sót lại từ World Cup 2002 của đội NgaẢnh: REUTERS

 

Hàn Quốc sẽ là đội đầu tiên giải mã sức mạnh thực sự của Nga. Vấn đề là đội bóng đến từ châu Á này đang rơi vào tình trạng khủng hoảng niềm tin do quá trình chuẩn bị không tốt. Các học trò của HLV Hong Myung Bo, trung vệ góp phần giúp Hàn Quốc lọt vào đến bán kết World Cup 2002 trên sân nhà, đã để thua 4/5 trận giao hữu gần đây, mới nhất là thất bại muối mặt 0-4 trước Ghana. Theo cựu danh thủ Park Ji Sung, các cầu thủ Hàn Quốc còn quá trẻ nên họ chưa có kinh nghiệm đối phó với áp lực trong quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, Park tin rằng khi bước vào giải đấu chính thức, Hàn Quốc sẽ thể hiện một gương mặt khác, mới mẻ và tự tin.

Bất luận thế nào thì trận đấu giữa Nga và Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ xác định được ai có cơ hội cao cùng Bỉ giành quyền vào vòng 2. Ở bảng H này, Bỉ được xem là mạnh nhất với dàn cầu thủ thiện chiến đang chơi cho các CLB lừng danh như M.U (Fellaini), Chelsea (Eden Hazard), Atletico Madrid (thủ môn Courtois)... Đội bóng được chờ đợi sẽ là hiện tượng của World Cup 2014 này có trận mở màn gặp Algeria vào lúc 23 giờ ngày 17-6 (VTV3).

 

img