Tìm cách phá tiki taka

Lời nguyền chưa đội nào bảo vệ được danh hiệu và các đối thủ đang nghiên cứu rất kỹ cách phá lối chơi bóng ngắn là 2 thách thức của nhà vô địch Tây Ban Nha tại VCK Euro 2012

Không hẹn mà gặp, các bình luận viên hàng đầu của 2 hãng thông tấn Anh (BBC) và Mỹ (AP) rạng sáng 5-6 đều cùng có bài viết cảnh báo Tây Ban Nha (TBN): Chức vô địch của Chelsea tại Champions League mùa này và cú sốc Hy Lạp đăng quang ở Euro 2004 sẽ tiếp thêm sức cho các đội bóng nghiên cứu kỹ hơn cách phá lối chơi của đội đương kim vô địch.

Bóng đá TBN được xem chính thức thống trị thế giới bắt đầu từ khi F. Torres nhận đường chuyền của Xavi để phá lưới tuyển Đức trong trận chung kết Euro 4 năm trước. Đó là lần đầu tiên tuyển TBN trở lại đỉnh cao châu Âu từ năm 1964.

Kể từ đó, “bò tót” giành thêm chức vô địch World Cup 2010 và luôn đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA. Trong lúc đó, Barcelona - nòng cốt của tuyển TBN - giành 2/4 chức vô địch Champions League. Dù Barca vừa rồi không bảo vệ được danh hiệu vô địch châu Âu và mất luôn ngôi vô địch La Liga về tay đại kình địch Real Madrid nhưng với dàn cầu thủ tài năng, giàu kinh nghiệm và lối chơi tấn công (tiki taka) ngấm vào máu, TBN vẫn được xem là ứng viên số 1 tại Ba Lan - Ukraine năm nay.

img
Tuyển Anh từng thắng Tây Ban Nha của Xavi (8) vào tháng 11-2011 nhờ chiến thuật tương tự Chelsea mùa này. Ảnh: REUTERS
Nhưng sau thất bại trước Chelsea ở bán kết Champions League mùa này, chính HLV J. Guardiola cũng thừa nhận đang cân nhắc chiến thuật gây sức ép ngay từ sân đối phương, cầm bóng nhiều dựa vào các đường chuyền ngắn và dốc toàn lực cho tiki taka liệu có là cách tốt nhất để chiến thắng. Dĩ nhiên TBN và Barca không giống nhau, hơn nữa, HLV Del Bosque vẫn được đánh giá là linh hoạt hơn về sử dụng chiến thuật.
Tuy nhiên, cách Chelsea phòng ngự số đông trước Barca ở Champion League mùa này gợi nhớ lối chơi “tất cả cho phòng thủ” đầy khô cứng đã giúp Hy Lạp lên ngôi tại VCK Euro 2004 tại Bồ Đào Nha. Cựu tiền đạo Chelsea Pat Nevin cho rằng: “Chức vô địch Champions League của Chelsea đem lại hy vọng cho nhiều đội bóng bị đánh giá thấp nhưng tôi tin TBN vẫn là đội mạnh nhất tại Euro 2012 và ban huấn luyện của họ sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm sau những bài học gần đây”.
So với 2 giải đấu gần nhất, TBN dường như yếu đi, đặc biệt là hàng công khi Xavi bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và chấn thương, D. Villa vắng mặt vì chấn thương nặng. Ba tiền đạo hiện tại của đội chưa ai làm quên được Villa. Torres thừa kinh nghiệm nhưng thiếu phong độ, Negredo thì ngược lại. Cả hai đều bỏ phí cơ hội trong trận giao hữu cuối cùng với Trung Quốc.
Llorente, với khả năng chơi bóng bổng tốt, chỉ được xem là giải pháp tình thế vào cuối trận khi hàng công bế tắc. Việc thiếu các tiền đạo cánh có khả năng đi bóng từ biên và dứt điểm như Robben, Afellay của Hà Lan hay Nani, C. Ronaldo của Bồ Đào Nha cũng khiến lối chơi tập trung cho trung lộ của TBN dễ bị cản phá.

Ngoài bài học Barca - Chelsea, Hy Lạp, tuyển TBN chắc hẳn chưa quên trận thua đội Mỹ trước VCK World Cup 2010, trận thua Thụy Sĩ 0-1 tại vòng bảng ở Nam Phi 2 năm trước và thất bại 0-1 trước Anh ở trận giao hữu cuối năm 2011. Cầm bóng nhiều, tiền vệ tạo ra vô số cơ hội nhưng khi các chân sút không vượt qua được hàng thủ nhiều tầng của đối phương, “bò tót” bị dính đòn chỉ từ một nhát kiếm duy nhất...