Bồ Đào Nha đổi vỏ chai lấy tiền để tăng tỉ lệ tái chế

Vài năm gần đây, Bồ Đào Nha luôn nằm trong nhóm các quốc gia có tỉ lệ tái chế nhựa thấp tại châu Âu.

Để thay đổi thực trạng này và hướng tới các mục tiêu môi trường bền vững, mới đây, Bồ Đào Nha chính thức triển khai hệ thống đặt cọc, hoàn trả mang tên "Volta" dành cho các loại chai lọ và lon đồ uống.

Theo đài Euronews, cơ chế khá đơn giản. Đó là khi mua các loại đồ uống đóng chai nhựa hoặc kim loại có dung tích từ 3 lít trở xuống, người tiêu dùng sẽ trả thêm một khoản phí đặt cọc 10 cent (khoảng 0,10 euro; tương đương 2.500 đồng).

Khoản phí này sẽ được tách biệt hoàn toàn với giá sản phẩm và ghi rõ trên hóa đơn để người mua dễ dàng theo dõi. Tuy nhiên, đây không phải là một khoản phí mất đi. Thay vào đó, người dân hoàn toàn có thể nhận lại số tiền này khi mang vỏ chai đến các điểm thu gom, biến việc tái chế thành một hành động có lợi ích kinh tế trực tiếp.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, mạng lưới thu gom đã được thiết lập rộng khắp với khoảng 2.500 máy tự động tại các siêu thị và hàng chục ki-ốt tại các khu dân cư. Người dùng chỉ cần đưa vỏ chai vào máy để quét mã vạch và xử lý tự động. Sau đó, họ có thể chọn nhận phiếu giảm giá mua hàng, tích điểm thành viên, quyên góp từ thiện hoặc nhận tiền chuyển khoản qua ứng dụng điện thoại.

Bồ Đào Nha đổi vỏ chai lấy tiền để tăng tỉ lệ tái chế - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha triển khai hệ thống đặt cọc, hoàn tiền cho lon và chai nhựa. Ảnh: OBSERVADOR

Một lưu ý nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng là để được máy chấp nhận, vỏ chai phải còn nguyên hình dạng, sạch sẽ, còn nắp và đặc biệt là mã vạch phải rõ ràng.

Thông qua "Volta", Bồ Đào Nha kỳ vọng sẽ nâng tỉ lệ thu gom bao bì lên mức 90% vào năm 2029. Đây được xem là một bước đi quyết liệt nhằm giúp quốc gia này thoát khỏi vị trí thấp trong bảng xếp hạng tái chế của Liên minh châu Âu và sớm đạt được các mục tiêu xanh trong tương lai gần.