Bộ trang sức bằng vàng cách nay hơn 2.000 năm lần đầu "lộ diện" ở Quảng Nam
(NLĐO) – Bản gốc bộ sưu tập trang sức vàng, hạt mã não hình thú Lai Nghi, đầu tượng thần Shiva lần đầu được giới thiệu đến công chúng ở tỉnh Quảng Nam
Sáng 17-6, tại Bảo tàng Quảng Nam, Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa dân tộc và Bảo tàng Ninh Thuận tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Văn hóa Chăm Ninh Thuận – Quảng Nam" và "Bảo vật quốc gia – Tinh hoa di sản xứ Quảng".

Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Giám đốc Ban quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày
Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Quảng Nam, cho biết Ninh Thuận và Quảng Nam dù có khoảng cách khá xa về địa lý nhưng lại có sự gắn kết bền chặt về văn hóa, nhất là trong dòng chảy lâu dài và độc đáo của văn hóa Chăm.
Gần 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu được trưng bày đã giới thiệu một cách sinh động, chân thực các mảng màu văn hóa Chăm, từ đời sống thường nhật đến tôn giáo tín ngưỡng, từ kỹ thuật kiến trúc đến nghệ thuật trang trí, từ nhạc cụ truyền thống đến phong tục. lễ nghi...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày
Ban tổ chức mong muốn người xem không chỉ chiêm ngưỡng hiện vật mà còn cảm nhận được tinh thần, chiều sâu và hơi thở văn hóa Chăm trong dòng chảy văn hóa dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức, trân trọng, gìn giữ di sản cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Trưng bày "Bảo vật quốc gia – Tinh hoa di sản xứ Quảng" cũng là một điểm nhấn. Lần đầu tiên tại Bảo tàng Quảng Nam, công chúng được tiếp cận gần hơn những hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia – những di sản độc bản, tiêu biểu về giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kỹ thuật và khoa học.

Các em học sinh thích thú lắng nghe thuyết minh về các hiện vật
Mỗi hiện vật là một câu chuyện văn hóa sống động, phản ánh rõ nét sự phát triển và giao thoa giữa các nền văn hóa cổ đại trên đất Quảng Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh hoa di sản đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Clip: Lần đầu tiên Quảng Nam giới thiệu đến công chúng 3 hiện vật gốc quý hiếm được công nhận là bảo vật quốc gia: Đầu tượng thần Shiva, hạt mã não hình thú Lai Nghi và bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi
"Chúng tôi tin rằng những trưng bày thế này không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tâm hồn yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc trong lòng mỗi người Việt Nam" – bà Hạnh bày tỏ.
Trong đợt trưng bày lần này, lần đầu tiên Quảng Nam giới thiệu đến công chúng 3 hiện vật gốc quý hiếm được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm: đầu tượng thần Shiva (niên đại thế kỷ X, văn hóa Chăm Pa), hạt mã não hình thú Lai Nghi (thuộc văn hóa Sa Huỳnh, thế kỷ III TCN đến giữa thế kỷ I) và bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi (văn hóa Sa Huỳnh). 4 hiện vật đã được công nhân là bảo vật quốc gia của tỉnh Quảng Nam còn lại được trưng bày ở dạng phiên bản.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:




Đầu tượng thần Shiva, một cổ vật thuộc nền văn minh Chăm Pa trên vùng đất Quảng Nam, được đánh giá là cực kỳ quý hiếm, đã được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015



Bộ sưu tập trang sức vàng ở khu mộ táng Lai Nghi gồm 4 chiếc khuyên tai vàng và 104 hạt chuỗi vàng.

Hạt mã não hình thú Lai Nghi

Năm 2.000, khu mộ táng Lai Nghi được phát hiện ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Từ năm 2002-2004, cơ quan chức năng khai quật trên diện tích gần 200 m2, phát hiện 63 mộ chum, 4 mộ đất và một số cụm gốm, với 10.423 tiêu bản. Sau 10 năm lưu giữ ở bảo tàng, tháng 9-2024, UBND tỉnh Quảng Nam trình Thủ tướng công nhận hai bảo vật quốc gia là bộ sưu tập trang sức vàng có 108 hiện vật và mã não hình hổ, chim nước Lai Nghi. Tháng 12-2024, Thủ tướng công nhận hai bảo vật quốc gia là bộ trang sức vàng Lai Nghi và hạt mã não hình thú Lai Nghi.


Du khách và các em học sinh thích thú chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia

Bà Văn Thị Cẩm Tú (bìa phải), giới thiệu phiên bản bảo vật quốc gia Ekamukhalinga. Ekamukhalinga, linga có hình đầu thần Siva, được công nhận bảo vật quốc gia hồi tháng 1-2015 sau lần tìm thấy rất tình cờ từ một cơn mưa lớn tại tháp Mỹ Sơn E1.









Rất nhiều hiện vật giá trị được trưng bày






Các hiện vật quý do Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa dân tộc và Bảo tàng Ninh Thuận trưng bày


Không gian trưng bày góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tâm hồn yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc trong lòng mỗi người Việt Nam