Campuchia "kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện", Thái Lan giải thích việc dùng bom chùm
(NLĐO) - Campuchia kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện, giải quyết tranh chấp bằng đối thoại với Thái Lan trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 25-7 (giờ Mỹ) tổ chức họp khẩn nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Cuộc họp có sự tham gia của cả đại diện Phnom Penh lẫn Bangkok.
Trong cuộc họp, đại sứ Campuchia tại Liên hợp quốc Chhea Keo đề nghị "ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện", đồng thời kêu gọi 2 bên hướng đến một giải pháp hòa bình cho tranh chấp kéo dài. Ông nhấn mạnh Campuchia không lựa chọn đối đầu và mong muốn giải quyết thông qua con đường ngoại giao.


Thái Lan và Campuchia đều mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giải quyết bất đồng. Ảnh: THE NATION
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura khẳng định Bangkok sẵn sàng đàm phán song phương hoặc thông qua trung gian như Malaysia, nước đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên khối ASEAN. Tuy nhiên, theo ông Nikorndej, phía Campuchia vẫn chưa có phản hồi chính thức.
Hội đồng Bảo an trong phiên họp cũng kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa, tránh leo thang quân sự và tìm đến các biện pháp ngoại giao để giải quyết bất đồng.
Cũng trong phiên họp, Đại sứ Campuchia tại Liên hợp quốc còn bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan rằng Campuchia là bên tấn công trước.
Campuchia cũng cáo buộc Thái Lan sử dụng bom chùm trong ngày 25-7.
Về vấn đề này, phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan Winthai Suwaree cho rằng bom chùm chỉ được sử dụng khi thật sự cần thiết để nhắm vào các mục tiêu quân sự - theo The Nation.
Tướng Winthai Suwaree giải thích rằng khi đầu đạn chính chạm vào mục tiêu, các bom nhỏ bên trong sẽ phát nổ tuần tự, đồng thời nhấn mạnh các loại bom này "không gây ảnh hưởng lâu dài đến dân thường" sau khi được sử dụng.
Thái Lan còn tuyên bố họ không ký kết nên không bị ràng buộc về Công ước cấm sử dụng, sản xuất và dự trữ bom chùm, tương tự nhiều quốc gia khác như Mỹ và Nga.
Quân đội Hoàng gia Thái Lan tái khẳng định mọi hành động quân sự của họ đều tuân theo nguyên tắc "tương xứng" và bom chùm (nếu được sử dụng) chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự.