“Chị dâu” của Khương Ngọc thắng lớn ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng
(NLĐO) - Phim “Chị dâu” xuất sắc giành 4 giải gồm: phim hay nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc và Giải NETPAC cho phim Việt.
Lễ bế mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) đã diễn ra vào tối 5-7 tại Cung Hội nghị Ariyana.
Tại lễ trao giải, bộ phim "Chị dâu" đã thắng lớn với 3 giải thưởng quan trọng gồm: Phim hay nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho nghệ sĩ Việt Hương và kịch bản xuất sắc nhất do nhóm biên kịch Phạm Thị Thanh Thu, Nguyễn Phạm Hoàng Quân, Trần Hữu Tấn chấp bút.
Đồng thời, "Chị dâu" cũng xuất sắc giành thêm giải NETPAC – một trong những giải thưởng có uy tín của Liên hoan phim.
Phim "Chị dâu" do Khương Ngọc đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Đinh Y Nhung, Ngọc Trinh… ra rạp vào tháng 12-2024.

Khương Ngọc nhận các giải của "Chị dâu" tại lễ bế mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2025
Đạo diễn Victor Vũ được vinh danh với giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.
Diễn viên Tuấn Trần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "Làm giàu với ma".

Tuấn Trần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Đạo diễn Victor Vũ được vinh danh với giải Đạo diễn xuất sắc nhất
Giải đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho "Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết về Kim Ngưu". Bộ phim hoạt hình "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội" nhận được Giải phim hay nhất do khán giả bình chọn.
Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, tác phẩm "Giao dịch miền biên giới" (Deal at the Border) đến từ Cộng hòa Kyrgyzstan giành giải thưởng cao nhất – Phim hay nhất. Giải Đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho bộ phim hợp tác giữa Việt Nam, Singapore, Philippines và Indonesia – "Mưa trên cánh bướm" (Don't Cry Butterfly).
Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim, nhấn mạnh rằng DANAFF III không chỉ là nơi vinh danh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn là cầu nối văn hóa giữa các quốc gia, là không gian kết nối những tâm hồn đam mê nghệ thuật thứ bảy.
Bà Thi khẳng định, TP Đà Nẵng tự hào khi trở thành điểm hẹn mới của điện ảnh châu Á, nơi những câu chuyện, khát vọng và giá trị nhân văn được sẻ chia và lan tỏa qua ngôn ngữ hình ảnh và cảm xúc.
Giám đốc Liên hoan phim, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, đánh giá DANAFF III đã đạt được 2 mục tiêu lớn là tôn vinh di sản điện ảnh và phát hiện, khích lệ tài năng trẻ.
Liên hoan trình chiếu tổng cộng 106 bộ phim đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 11 phim châu Á lần đầu công chiếu quốc tế. Nhiều hoạt động chuyên môn như hội thảo, tọa đàm, lớp học đạo diễn, chương trình DANAFF Talent... được tổ chức nhằm lan tỏa kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho thế hệ làm phim mới của khu vực.
Một điểm nhấn của DANAFF III là việc lần đầu tiên giới thiệu Giải Phê bình cho phim châu Á xuất sắc trong chương trình "Toàn cảnh điện ảnh châu Á", bên cạnh các hạng mục quen thuộc như Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Giải NETPAC và Giải khán giả bình chọn.