TP HCM xem đối ngoại về kinh tế là trọng tâm

(NLĐO)- 3 cơ quan chính về đối ngoại của TP HCM là Ngoại vụ, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP HCM đã phối hợp tốt, tạo được sức mạnh, mang lại nhiều kết quả tích cực cho công tác đối ngoại của TP HCM.

Ngày 9-3, Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về người nước ngoài TP HCM, cho biết năm 2022 tuy còn nhiều khó khăn do tình hình hình dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực của cả tập thể, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm đạt yêu cầu đề ra với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo đã tạo nên sự chuyển biến tích cực, nâng cao vị thế công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên tất cả các lĩnh vực.

TP HCM xem đối ngoại về kinh tế là trọng tâm - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM chiều 9-3

Trong đó, chú trọng việc tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đẩy mạnh công tác kết nối, quan tâm tháo gỡ các khó khăn cho kiều bào từ đó tạo sự gắn kết giữa cộng đồng ngoài nước và cộng đồng trong nước, thu hút sự tham gia, đóng góp ngày càng nhiều hơn của doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội của TP, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đánh giá công tác Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM trong năm 2022 đã có nhiều hoạt động đa dạng, nội dung phong phú, có nhiều đổi mới, tạo ấn tượng đối với kiều bào trong và ngoài nước, góp phần hiệu quả trong công tác đối ngoại của TP.

Theo ông Võ Văn Hoan, TP HCM đã trải qua giai đoạn rất khó khăn dịch COVID-19 năm 2021 và phục hồi ngoạn mục năm 2022. GRDP TP HCM năm 2022 đạt cao nhất trong vòng 10 năm qua và tăng 9,03% so với năm 2021. Đây là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, người dân, trong đó có bà con kiều bào đang sống trong lẫn ngoài nước.

TP HCM xem đối ngoại về kinh tế là trọng tâm - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo hội nghị

"Trong những nỗ lực phục hồi, TP HCM đối ngoại về kinh tế làm trọng tâm. Mọi hoạt động đối ngoại được tổ chức bài bản. 3 cơ quan chính của TP là Ngoại vụ, Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP HCM sau khi ký kết và có quy chế phối hợp đã tạo được sức mạnh, mang lại nhiều kết quả tích cực cho công tác đối ngoại của TP. Thời gian tới, cần chủ động phối hợp, phát huy tối đa vai trò của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM trong tổ đối ngoại này" – Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Hoan nói thêm, những kết quả tích cực của năm 2022 là tiền để TP tự tin vượt qua những vấn đề mới năm 2023. Đối với công tác của Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài, trong năm 2023 cần tập trung tuyên truyền thật tốt, có hiệu quả chính sách, pháp luật Việt Nam đến cộng đồng kiều bào giới thiệu nhiều hơn nữa những hoạt động kinh tế xã hội, thành tựu mà chúng ta đã đạt được, hoạt động của kiều bào trong và ngoài nước… để quảng bá cho kiều bào hiểu về hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, cần có mô hình tập hợp kiều bào trong và ngoài nước.

"Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ góp ý với kiều bào. Khi đã lắng nghe thì phải có hành động, tiếp tục đeo bám và giải quyết triệt để những ý kiến góp ý của bà con kiều bào, phản hồi kết quả cho bà con kiều bào biết" – Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan chỉ đạo.