Chủ tịch Hội An nói lời "gan ruột" trước ngày không còn cấp huyện

(NLĐO) – Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, nhấn mạnh cần phải giữ và phát huy thương hiệu Hội An, để thương hiệu phai mờ là có lỗi với tiền nhân.

Từ ngày 1-7-2025, cùng với cấp huyện cả nước, chính quyền TP Hội An sẽ kết thúc hoạt động để chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cũng sẽ nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1-7. Trước ngày hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Văn Sơn đã có một số chia sẻ với báo chí.

Chủ tịch Hội An nói lời "gan ruột" trước ngày không còn cấp huyện- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An

Theo ông Sơn, chặng đường mang tên TP Hội An không dài cũng không ngắn. Qua nhiều biến động, nhiều bước phát triển, qua các kỳ đại hội cũng như qua nhiều giai đoạn, nhiều thế hệ lãnh đạo của TP, gần như tất cả đều chung định hướng, hướng đến xây dựng một TP Hội An yên bình, hiếu khách, một TP sinh thái, văn hóa và du lịch, một điểm đến yêu thích cho du khách trong và ngoài nước.

"Có thể thấy, trong nhiều năm qua, Hội An luôn được bình chọn là một điểm đến ưa thích của du khách trên các trang mạng quốc tế cũng như thế giới và châu Á. Hội An không chỉ xây dựng thương hiệu cho riêng Hội An mình mà còn là thương hiệu cho cả du lịch của tỉnh Quảng Nam. Thương hiệu đó ngày càng được bồi đắp, củng cố thông qua sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân Hội An" – ông Sơn nhìn nhận.

Theo ông Sơn, mặc dù chia thành 3 phường, một xã đảo Tân Hiệp và không còn cấp huyện nữa nhưng không gian của TP Hội An, bao gồm các chỉnh thể từ khu phố cổ, vùng đệm cho đến vùng quê, ven biển và hải đảo là một chỉnh thể thống nhất, không thể chia tách.

Do đó, ông cho rằng khi thành lập các xã, phường mới thì ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của các địa phương còn phải tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ mà TP còn dở dang, chưa thể hoàn thành.

Chủ tịch Hội An nói lời "gan ruột" trước ngày không còn cấp huyện- Ảnh 2.

Hội An hướng đến xây dựng một thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết theo quy hoạch chung của Hội An, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị loại 2, đô thị di sản đặc thù theo định hướng TP sinh thái, văn hóa và du lịch. Vì vậy, các chức năng nhiệm vụ đó của một đô thị hoàn chỉnh không thể chia tách, không thể tách rời. Do đó, trách nhiệm của các chính quyền địa phương mới là phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà quy hoạch chung của Hội An đã đặt ra.

Ông Sơn cho rằng vẫn còn nhiều công trình dở dang cần phải tiếp tục được triển khai, cùng với đó là rất nhiều nhiệm vụ để thực hiện công cuộc bảo tồn, trùng tu, phát huy di sản của Hội An. Với những nhiệm vụ, yêu cầu hết sức to lớn đó không thể một phường, một xã có thể thực hiện được mà tất cả các địa phương trong ngôi nhà chung của Hội An trước đây phải cùng chung tay để thực hiện.

Chủ tịch Hội An nói lời "gan ruột" trước ngày không còn cấp huyện- Ảnh 3.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An

"Chúng ta kết thúc nhiệm vụ của thành phố, bản thân tôi cũng kết thúc nhiệm vụ với vai trò Chủ tịch UBND TP. Trước khi kết thúc nhiệm vụ của mình, chúng tôi muốn trao gửi trách nhiệm giữ gìn TP Hội An đến các phường mới. Vì chúng ta biết rằng Hội An là một chỉnh thể không thể chia rời, các địa phương chỉ là một không gian về mặt hành chính thôi. Vì vậy, trong thời gian tới, các địa phương của Hội An cần có quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau và cùng nhau hỗ trợ để phát triển" – ông Sơn gửi gắm.

Chủ tịch UBND TP Hội An nhấn mạnh, điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm là phải giữ cho được di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An cả về phần xác và phần hồn. Về phần xác, đó là các giá trị về mặt kiến trúc với tất cả các loại hình di sản. Trên thực tế, hiện nay do yêu cầu phát triển kinh tế, du lịch ngày một mạnh mẽ, nguy cơ xâm hại di tích, nguy cơ biến dạng di tích, thậm chí chảy máu di sản vẫn đang hiện hữu. Vì vậy, chính quyền của các địa phương, đặc biệt là phường Hội An phải chăm lo hết sức cho nhiệm vụ này.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, chia sẻ trước ngày Hội An không còn chính quyền cấp huyện

Cần phải tiếp tục tô bồi, phát huy và giữ gìn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đó là các làng nghề, các ngành nghề truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian, các loại hình nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống. Phải tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng các giá trị sáng tạo trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật dân gian mà Hội An đã cam kết khi tham gia thành phố sáng tạo toàn cầu.

Một nhiệm vụ nữa cũng hết sức quan trọng đó là giữ gìn môi trường du lịch của Hội An thật sự trong lành, lành mạnh, giữ được thương hiệu Hội An ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hội An nói lời "gan ruột" trước ngày không còn cấp huyện- Ảnh 4.

Hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam được tổ chức tại Hội An là điểm nhấn trong việc giao lưu, hợp tác quốc tế của Hội An

"Có thể nói thương hiệu Hội An là tâm huyết, là công sức, là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và mồ hôi, nước mắt của biết bao người dân, doanh nghiệp trong suốt mấy chục năm qua mới có được. Do đó, cần phải tiếp tục đoàn kết, chung tay để giữ gìn thương hiệu này, không để thương hiệu này bị phai mờ vì để xảy ra điều đó thì chúng ta sẽ có lỗi với các thế hệ cha anh đi trước và những tiền nhân đã trao gửi cho chúng ta một giá trị di sản một cách đầy đủ như thế này" – Chủ tịch UBND TP Hội An nhấn mạnh.

Một điều nữa là các phường, xã mới phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết 31 của Tỉnh ủy về xây dựng TP Hội An sinh thái - văn hóa - du lịch. Ông Sơn bày tỏ mong muốn sau này TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ để các địa phương của Hội An tiếp tục thực hiện nghị quyết này nhằm hướng đến một đô thị Hội An bền vững, một đô thị sinh thái, văn hóa và du lịch.

"Một việc nữa là phải chăm lo gìn giữ bản sắc của con người Hội An nhân tình thuần hậu, làm cho những giá trị nhân văn, sinh thái của con người Hội An phải dược duy trì và ngày càng tiếp tục được phát huy vì đây là sức hút rất lớn.

Vấn đề cuối cùng là phải làm sao tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn để du khách đến với Hội An là đến với chốn bình yên. Đồng thời, cũng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đối ngoại vì Hội An nhiều năm qua luôn được bạn bè thế giới yêu thích và chúng ta đã có nhiều mối quan hệ quốc tế. Kế thừa các mối quan hệ hữu hảo đó để làm sao cho Hội An của chúng ta ngày càng được yêu mến, được các bạn bè trên thế giới tiếp tục quan tâm" – ông Sơn đúc kết.