Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump
(NLĐO) – Hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ kỳ vọng năm 2026 sẽ mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh sáng ngày 14-5.
Tại lễ đón, hai nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau khi quốc ca hai nước vang lên. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ bước trên thảm đỏ để duyệt đội danh dự.
Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump chào đón phái đoàn quan chức 2 nước. Một phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cũng có mặt tại lễ đón.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón. Ảnh: AP
Chủ tịch Trung Quốc chủ trì lễ đón Tổng thống Donald Trump. Video: AP
Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân.
Mở đầu cuộc hội đàm, theo đài CNN, ông Tập Cận Bình mô tả tình hình toàn cầu đầy biến động, nói rằng thế giới đã “đứng trước một ngã rẽ mới”. Theo ông, câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Trung Quốc và Mỹ "có thể tiên phong một mô hình mới trong quan hệ giữa các cường quốc hay không”.
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ, cùng nhau đạt được thành công, cùng nhau thịnh vượng và tạo ra một con đường đúng đắn để các cường quốc trong kỷ nguyên mới có thể hòa thuận với nhau”.
Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ kỳ vọng năm 2026 sẽ là một “năm lịch sử, mang tính cột mốc”, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước.
Khung cảnh hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ Ảnh: AP
Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: AP
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ca ngợi “mối quan hệ tuyệt vời” giữa hai bên, cũng như nói thêm rằng phái đoàn Mỹ mong muốn thảo luận về thương mại song phương.
Theo AP, ông Donald Trump cho biết Nhà Trắng đã mời “30 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới” tham gia chuyến công du này và tất cả đều nhận lời. “Họ mong muốn thúc đẩy thương mại và làm ăn kinh doanh, và về phía chúng tôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn mang tính có đi có lại” - ông khẳng định.
Ông Donald Trump phát biểu tại hội đàm. Ảnh: AP
AP nhận định hội nghị thượng đỉnh nói trên chủ yếu tập trung vào việc duy trì sự ổn định của mối quan hệ kinh tế, dự kiến chỉ có những thông báo chính sách khiêm tốn.
Thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được hồi tháng 10 năm ngoái có khả năng sẽ được gia hạn trong khi Trung Quốc có thể công bố kế hoạch mua đậu nành, thịt bò và máy bay Boeing của Mỹ.
Với việc mang theo rất nhiều lãnh đạo ngành công nghiệp Mỹ trong chuyến đi này, ông Donald Trump muốn Trung Quốc mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ. Ông cũng muốn thấy Trung Quốc đầu tư vào Mỹ nhiều hơn.
Trong khi đó, phía Trung Quốc muốn thảo luận về thuế quan. Theo đài Al Jazeera, Bắc Kinh biết rằng thuế quan sẽ không biến mất khi ông Donald Trump còn tại nhiệm nhưng họ muốn sự ổn định hơn. Họ không muốn mức thuế quan biến động như đã chứng kiến trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Hai nước dự kiến còn thảo luận về vấn đề Iran, nhất là khi Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Iran về dầu.
Giới phân tích cho rằng Mỹ có thể thúc giục Trung Quốc gây sức ép để Iran đồng ý đạt thỏa thuận với Washington để chấm dứt xung đột.