Chủ tịch UBND TP HCM: Chúng ta đã về chung một nhà, hãy xóa ranh giới hành chính cũ trong tư duy
(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu xóa bỏ ranh giới hành chính cũ trong tư duy, phát huy sức mạnh, cùng xây dựng TP HCM thống nhất, hiệu quả
Ngày 4-7, UBND TP HCM tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp.
Đây là phiên họp đầu tiên của UBND TP HCM sau khi hợp nhất 3 địa phương: TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phiên họp được trực tuyến đến 168 điểm cầu của phường, xã, đặc khu; Ảnh: NGUYỄN PHAN
Giải tỏa những "cục máu đông" của nền kinh tế
Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận thành phố vừa trải qua quãng thời gian "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Bởi cùng lúc địa phương phải thực hiện 2 nhiệm vụ rất quan trọng, nặng nề là phải phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 2 con số theo chỉ tiêu Chính phủ giao và thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Tất cả diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực không mấy thuận lợi. Dù vậy, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng.
Trong đó, thành phố đã tổ chức thành công đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025, được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận phiên họp; Ảnh: NGUYỄN PHAN
"Đại lễ 30-4 không chỉ thể hiện tinh thần, ý chí, bản lĩnh dân tộc Việt Nam mà còn cho thấy thế và lực mới của chúng ta, đặc biệt là thế trận lòng dân. Còn Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025 được bảo đảm tuyệt đối về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách" – Chủ tịch UBND TP HCM nói.
Song song đó, kinh tế đạt kết quả tích cực khi ngay từ đầu năm 2025, thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải tỏa những "cục máu đông". Qua đó, tháo gỡ cho hơn 70 dự án, khơi thông nguồn lực gần 400.000 tỉ đồng.
Việc này không chỉ góp phần phục hồi kinh tế mà còn củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn vào môi trường đầu tư của TP HCM. Cùng với các chủ trương, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, TP HCM đã làm nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước, các doanh nghiệp lớn quay về và tiếp tục tin tưởng.
Qua nửa năm 2025, TP HCM cũng đạt nhiều thành tựu, điểm sáng về các chỉ số tăng trưởng kinh tế, y tế - giáo dục và quốc phòng - an ninh. Thành phố cũng có số thu ngân sách đạt 60% dự toán cả năm, tăng cao so với cùng kỳ, tốc độ giải ngân đầu tư công được cải thiện.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Được cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Trong đó, "tỉ lệ sinh - tử" của doanh nghiệp là vấn đề được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm.
Ngoài ra, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP HCM và kỳ vọng của người dân. Một vấn đề khác nữa là việc triển khai, thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực UBND TP HCM, các cấp, ngành vẫn chưa thật sự nghiêm túc, có việc còn chậm.
Thời gian đầu, hoạt động chính quyền cấp xã, phường còn lúng túng trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ khi chuyển giao chức năng. Do đó, các sở, ngành cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kịp thời.
Bỏ tư duy "quan - dân"
Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh: "Trước hết, chúng ta phải thống nhất quan điểm đã về chung một nhà, đừng phân biệt quyền anh, quyền tôi, địa bàn này, địa bàn kia. Chúng ta cần xóa bỏ mọi ranh giới hành chính tồn tại trong đầu trước đây, để bây giờ là TP HCM mới. Chúng ta hãy tận dụng và khai thác thế mạnh của từng địa phương, từng đơn vị để huy động mọi nguồn lực cùng phát triển".
Theo ông Nguyễn Văn Được, cần phấn đấu xây dựng ít nhất hai tập đoàn kinh tế lớn tại TP HCM, trong đó có thể xem xét tái cấu trúc, phát triển một Tập đoàn mang tên Sài Gòn, bên cạnh Becamex của Bình Dương (cũ).

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu xóa tư duy "quan - dân" mà chính quyền là người phục vụ, lấy nhân dân là trung tâm phục vụ; lấy doanh nghiệp là nguồn lực, động lực của sự phát triển; Ảnh: NGUYỄN PHAN
Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu đội ngũ thay đổi nhận thức, chuyển mô hình quản lý từ kiểm soát sang phục vụ; bỏ tư duy "quan – dân" mà chính quyền là người phục vụ, lấy nhân dân là trung tâm phục vụ; lấy doanh nghiệp là nguồn lực, động lực của sự phát triển. Nói cách khác chính quyền là bạn đồng hành của doanh nghiệp.
"Đừng nghĩ dân xin - mình cho mà là họ đặt hàng, đề nghị mình làm" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.
Ông cũng lưu ý cán bộ, công chức phải tinh thông nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức công vụ và không ngừng rèn luyện bản thân. Đặc biệt, vai trò người đứng đầu phải được phát huy: phải là trung tâm đoàn kết, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải linh hoạt thích ứng, dân chủ, khách quan và công tâm.
Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị cán bộ, đảng viên phải toàn tâm toàn ý với công việc, làm hết việc chứ không phải hết giờ; phải luôn trong tư thế "vừa chạy vừa xếp hàng". Ai không làm được thì nên đứng sang một bên để người khác làm. Tinh thần này đã được Thường trực Ban Bí thư quán triệt rất rõ.
Giống như trên đường cao tốc – mỗi người cần chạy đúng làn, đúng tốc độ, không gây cản trở, để tạo ra môi trường thông thoáng, công bằng, bình đẳng, thúc đẩy phát triển.
Về nhiệm vụ cụ thể sắp tới, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu ổn định bộ máy hành chính, tiếp tục vận hành hiệu quả sau sáp nhập, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo hoạt động thông suốt, không ngắt quãng, gián đoạn sau sáp nhập.
Đồng thời, thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công 2 cấp, hướng tới mục tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính được thực hiện phi địa giới hành chính.
Chủ tịch UBND TP HCM cũng giao Viện Nghiên cứu phát triển xây dựng các kịch bản tăng trưởng, tham mưu các giải pháp chống "mượn đường" xuất khẩu.
Đối với vấn đề đầu tư công, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung thực hiện, đảm bảo tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao với mục tiêu giải ngân đạt 100%. Các cơ quan, đơn vị phải giải ngân đúng kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân.
Chủ tịch UBND TP HCM cho biết kết quả giải ngân đầu tư công sẽ là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.