Trước thềm hội nghị công nghệ di động MWC

(ictworld.vn) - Năm nay MWC được tổ chức từ ngày 27-2-2012 đến 1-3-2012, tại “Thủ đô thế giới di động" Barcelona, Tây Ban Nha. Tại thời điểm này, thị trường điện thoại di động smartphone đang đi vào giai đoạn ổn định, chia thành các phân khúc chủ chốt bao gồm các sản phẩm chạy hệ điều hành Android và iOS, nhen nhóm từ đằng sau là sự vươn lên của nền tảng Windows Phone và WebOS.

img

Mobile World Congress (MWC) là hội chợ thường niên được tổ chức hàng năm vào tháng 2 bởi Hiệp hội công nghệ điện thoại GSM (GSM Association), được xem là sự kiện công nghệ di động lớn nhất thế giới. Đây cũng là một sự kiện đánh dấu thành tựu công nghệ di động trong năm, khi mà nó kéo theo các cuộc công bố công nghệ và sản phẩm mới. Năm nay MWC được tổ chức từ ngày 27-2-2012 đến 1-3-2012, tại “Thủ đô thế giới di động" Barcelona, Tây Ban Nha.
 
Hội chợ  MWC 2012 năm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trải qua mấy năm đầy biến cố vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, nhưng có thể nói chưa bao giờ công nghệ di động lại lên ngôi rực rỡ đến vậy. Được gọi là xu hướng tương lai của ngành công nghệ máy tính, các bước đột phá của phân khúc di động luôn được dư luận háo hức mong đợi.
 
Tại thời điểm này, thị trường điện thoại di động smartphone đang đi vào giai đoạn ổn định, chia thành các phân khúc chủ chốt bao gồm các sản phẩm chạy hệ điều hành Android và iOS, nhen nhóm từ đằng sau là sự vươn lên của nền tảng Windows Phone và WebOS.
 
Hệ điều hành Android của Google vẫn đang chiếm thị phần lớn nhất, với hàng loạt các sản phẩm phong phú, trong khi đó Apple chỉ đưa iOS vào hai sản phẩm là iPhone và iPad nhưng đem lại cho hãng này những lợi nhuận khổng lồ. Windows Phone mặc dù chậm chân đến cuộc chơi nhưng với bề dày kinh nghiệm của mình đã đưa ra những bước đầu rất khả quan. WebOS sau khi lận đận với phi vụ của HP, cuối cùng cũng tìm được lối thoát để trở thành một hệ điều hành được xem là “mở" còn hơn cả Android.
 
Điện thoại Smartphone

Đúng như tên gọi của nó, hội chợ công nghệ di động MWC là nơi để các sản phẩm điện thoại di động thông minh smartphone tung hoành.

Đáng lưu ý nhất có lẽ là Nokia, hãng điện thoại Phần Lan, năm nay họ đem đến MWC hàng loạt các sản phẩm ấn tượng. Thú vị nhất là Nokia 803, một điện thoại vận hành trên hệ điều hành Symbian, hậu duệ của điện thoại N8, sản phẩm này tập trung vào chất lượng camera cao cấp với khả năng quay phim 1080p.

img

Đây được xem như là những giây phút tỏa sáng cuối cùng của vị vua từng một thời thống lĩnh thị trường di động, khi mà Symbian đã được tuyên bố “khai tử" vào MWC năm ngoái. Trong khi đó, Nokia cũng sẽ mang đến cho thị trường Châu Âu một phiên bản nâng cấp của điện thoại nền Windows Phone Lumia 800, với tên gọi Lumia 900, trang bị một màn hình 4,3 inch. Và với vai trò là đối tác lớn nhất của Microsoft, Nokia cũng hứa hẹn sẽ hé lộ những chi tiết về 2 phiên bản Windows Phone mới: Tango và Apollo.
 
Hãng điện thoại Hàn Quốc, Samsung, được xem là một trong những hãng sản xuất thiết bị lớn nhất thế giới, nhưng năm nay lại thu hút được nhiều sự chú ý không phải những gì họ mang tới hội chợ MWC mà lại bởi sản phẩm “vắng mặt”: Samsung Galaxy S III.
 
Trong khi phiên bản tiền thân Galaxy S II, được công bố vào MWC năm ngoái, Samsung lại thông báo vào đầu tháng 2 họ sẽ công bố sản phẩm này sau tại một sự kiện riêng. Điều này làm khá nhiều fan hụt hẫng, vì Galaxy S II được xem là sản phẩm nổi tiếng nhất của Samsung. Tuy nhiên Samsung sẽ giới thiệu Galaxy Tab 2, máy tính bảng nền Android, và cũng có thể là một phiên bản mới của Galaxy Note với màn hình 10,1 inch.


HTC, hãng điện thoại Đài Loan, năm nay với chiến lược tập trung vào chất lượng và giảm số lượng sản phẩm, mang đến hai mẫu sản phẩm mới là Ville và Endeavor. Không có nhiều thông tin về Ville, chỉ biết điện thoại này sẽ chỉ mỏng chừng 8 mm và có vẻ là phiên bản nâng cấp của dòng Sensation quyến rũ trước đó. Còn Endeavor được xem là mẫu điện thoại tiêu biểu nhất của HTC, với các tin đồn về một màn hình 720p và chip vi xử lý 4 nhân. HTC cũng sẽ công bố phiên bản nâng cấp của giao diện Sense phiên bản 4.0 trên nền Android.

Lần đầu tiên đến dự MWC không dưới nhãn Erricson, Sony - đang trong giai đoạn cấu trúc lại công ty, có lẽ mong chờ một khởi đầu mới tại MWC. Một số tin đồn cho thấy một mẫu điện thoại Xperia U, phiên bản nhỏ gọn hơn của Xperia S, với chip xử lý nhân đôi 1Ghz, 512 MB RAM và camera 5 Megapixel quay video 1080p; có thể Sony sẽ tung sản phẩm này tại MWC năm nay. Nhiều người cũng mong chờ một phiên bản mới của giao diện do Sony thiết kế trên nền Android 4.Các tin đồn từ đầu năm nay cũng cho thấy hình ảnh của một sản phẩm có bàn phím trượt, nhưng không rõ hệ điều hành, có thể Sony sẽ đem đến một mẫu sản phẩm trên nền Windows Phone.

Ngược lại với sự kín tiếng của các hãng khác, LG có vẻ như đã tung ra toàn bộ thông tin của những gì mình sẽ mang đến MWC: Dòng máy tính bảng Optimus Vu với màn hình 5 inch, đối đầu trực tiếp với Galaxy Note của Samsung, các dòng sản phẩm sử dụng công nghệ màn hình 3D và camera 3D Optimus 3DMax và Optimus 3D Cube, dòng sản phẩm điện thoại smartphone mới L-Style, tất cả đều vận hành trên nền Android. Là hãng đi đầu trong ứng dụng công nghệ 3D vào điện thoại di động, LG có vẻ như đang tìm cách dựa vào lợi thế này để cạnh tranh. Nhưng đáng lưu ý nhất năm nay là điện thoại LG X3, với chip vi xử lý bốn nhân chạy nền Android 4.0 mới nhất, đây sẽ là con át chủ bài của LG.

Sau khi vừa trải qua phi vụ chuyển nhượng khổng lồ với Google, Motorola năm nay cũng sẽ không nổi trội tại MWC, nhưng có lẽ họ sẽ mang đến một phiên bản nâng cấp của giao diện riêng của mình cho nền Android 4.0. Cũng như mọi năm, fan hâm mộ mong chờ nhất là sân chơi khổng lồ Motorola mang đến MWC để quảng cáo Android.

Các hãng khác cũng sẽ góp phần tô điểm cho WMC. Asus dự đoán sẽ mang đến một phiên bản HD của máy tính bảng Transformer Prime. Acer đã công bố dòng điện thoại Liquid Glow, và dự kiến sẽ trưng bày tại MWC, song song với sự ra mắt của dịch vụ điện toán đám mây CloudMobile. ZTE, Huawei, NEC, Fujitsu hứa hẹn mang đến WMC hàng loạt các dòng sản phẩm mới, mặc dù không được đón chờ như các hãng khác, cán sản phẩm này sẽ giúp thị trường di động sôi động và cạnh tranh hơn.


Công nghệ

Xoay quanh các sản phẩm di động là các tuyên bố lớn từ các công ty nắm giữ các công nghệ then chốt.

NVIDIA công bố chip Tegra 3 tích hợp công nghệ mạng LTE, mang đến một đối thủ đáng gờm trong phân khúc chip vi xử lý cho các sản phẩm di động. Trong khi đó, Qualcom với lợi thế đi trước, tuy lép vế về số lượng nhân xử lý, sẽ lại tiếp tục thống trị với chip nhân đôi Qualcom Snapdragon S4. Qualcom cũng đã cho ra mắt chip xử lý S4 đầu tiên tích hợp chuẩn 802.11ac, thế hệ mới nhất và cũng là nhanh nhất của công nghệ mạng không dây Wifi. Các hãng chip vi xử lý khác như Texas Instrument, Intel cũng sẽ tung ra nhiều sự kiện tại MWC. Đặc biệt là Intel, gã khổng lồ ngành chip vi xử lý, với nhiều tin đồn đang chuẩn bị để nhảy vào thị trường di động béo bở.

Đáng lưu ý nhất có lẽ là sự kiện Microsoft công bố phiên bản thử nghiệm của Windows 8. Mặc dù là hệ điều hành dành cho máy tính cá nhân, thì với xu hướng hiện nay của thị trường công nghệ, Microsoft cũng đã hướng nền tảng Windows 8 đến các sản phẩm tablet, với phiên bản dành riêng cho vi xử lý ARM đang được phát triển. Mặc dù hiện tại, thị trường tablet vẫn được thống trị bởi iPad 2 của Apple, theo sát bởi các tablet chạy Android,  Microsoft được mong chờ sẽ gây nên làn sóng mới khi mà Windows 8 chắc chắn có các tính năng kết hợp với hệ điều hành di động Windows Phone.