Chuyển mạnh từ "nói" sang "làm"

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng


Ngày 7-2, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 31.097 điểm cầu, với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.

Tầm nhìn chiến lược dài hạn

Tại hội nghị, đại biểu được nghe 10 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực.

Truyền đạt chuyên đề "Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng điểm nổi bật của Đại hội XIV là tầm nhìn chiến lược dài hạn, vượt ra ngoài khuôn khổ một nhiệm kỳ. Đại hội xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để hiện thực hóa mục tiêu, Đại hội đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn, mục tiêu, chính sách và tổ chức thực hiện.

Truyền đạt chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết bằng 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, kèm phụ lục xác định cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu của cả nước, các ngành, lĩnh vực, địa phương và những nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030. Điểm nhấn nổi bật của chương trình hành động là tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và cách làm, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của mọi quyết sách. Hiệu quả thực thi và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được xác định là thước đo quan trọng nhất.

Truyền đạt chuyên đề "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu rõ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống", tạo được bước đột phá mạnh mẽ với nhiều thành tựu. Đảng xác định mục tiêu xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thực sự là đạo đức, văn minh; nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Đại biểu cũng đã lắng nghe một số chuyên đề quan trọng khác của các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang truyền đạt chuyên đề "Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV"; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang truyền đạt chuyên đề "Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV"; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề "Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước"; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn truyền đạt chuyên đề "Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội"...

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy mọi thành tựu của đất nước đều gắn liền với những giai đoạn có chủ trương đúng và được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; trong đó, tổ chức thực hiện là yếu tố then chốt để biến nghị quyết thành kết quả cụ thể. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là khẳng định con đường đổi mới đúng đắn mà quan trọng hơn là phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và sâu rộng hơn về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng, đặc biệt là năng lực tổ chức thực hiện.

 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư đề nghị phải thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", từ nhận thức thành hành động. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực hiện thực hóa các mục tiêu thành kết quả cụ thể, đo đếm được, để người dân được thụ hưởng trực tiếp. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung thực hiện 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện nghị quyết, gồm: nâng cao năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết thành chính sách và pháp luật; cải cách phương thức tổ chức thực hiện và kỷ luật thực thi; coi hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gắn thực hiện nghị quyết với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý chính quyền địa phương các cấp phải thực sự trở thành tuyến đầu xung kích trong tổ chức thực hiện nghị quyết, là nơi trực tiếp biến chủ trương của Đảng thành kết quả phát triển cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội. Việc tổ chức thực hiện ở địa phương phải hướng tới kết quả thực chất, thể hiện bằng tăng trưởng kinh tế bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ công và môi trường đầu tư - kinh doanh.

Nhấn mạnh "kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu", Tổng Bí thư yêu cầu việc phân công nhiệm vụ phải đi đôi với cơ chế kiểm tra, đánh giá và xử lý rõ ràng. Tập thể nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân. Cá nhân nào không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải biết tự rút lui. Người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả thì phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc. "Không thể để tình trạng nghị quyết thì đúng, tổ chức thực hiện thì yếu, chậm trễ, hiệu quả thấp mà không có ai chịu trách nhiệm cụ thể" - Tổng Bí thư quán triệt.

Theo Tổng Bí thư, tương lai phát triển của đất nước phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực hành động của từng cấp ủy, từng tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. Xác định rõ những việc cần làm ngay, những khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả cụ thể.

Tăng trưởng trên 10% để tránh nguy cơ tụt hậu

Truyền đạt chuyên đề "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt mục tiêu này, phải phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ở mức từ 10% trở lên.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, đây là chỉ tiêu "rất cao, thách thức", bởi trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng này. Tuy nhiên, mục tiêu phản ánh quyết tâm tránh nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình, tạo động lực cất cánh và phát triển.