CLIP: Toàn cảnh bệnh viện ngàn tỉ ở Cần Thơ mà Thủ tướng yêu cầu thanh tra

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thanh tra lại công việc đã làm đối với dự án bệnh viện ngàn tỉ đồng ở Cần Thơ xây dở dang.

Người dân tại ĐBSCL đang trông chờ vào dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Tuy nhiên, dự án bệnh viện ngàn tỉ ở Cần Thơ đã ngưng thi công 3 năm qua.

CLIP: Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ ngưng thi công 3 năm nay, bệnh viện hiện tại chật hẹp, không đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh


Theo báo cáo của Sở Y tế TP Cần Thơ (chủ đầu tư), dự án có tổng mức đầu tư 1.727 tỉ đồng (trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hungary hơn 1.393 tỉ đồng, vốn đối ứng của Cần Thơ hơn 334 tỉ đồng).

Công trình được khởi công 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Tuy nhiên, tính đến nay, tổng giá trị khối lượng liên danh nhà thầu đã thực hiện tương đương khoảng hơn 297 tỉ đồng.

Trong đó, phần khối lượng xây dựng đạt 80%, còn phần trang thiết bị hoàn toàn chưa triển khai.

 - Ảnh 1.

 - Ảnh 2.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã ngưng thi công 3 năm nay

Sở Y tế Cần Thơ cho biết hiện nay do hiệp định vay viện trợ ràng buộc có hiệu lực vào năm 2019 đã hết thời gian giải ngân vào ngày 11-7-2022 và không được gia hạn vay hoặc ký mới hiệp định vay, dẫn đến không đủ cơ sở gia hạn hiệu lực của hợp đồng thương mại (EPC) để tiếp tục thực hiện dự án. Chính vì vậy, từ tháng 7-2022 đến nay, dự án ngưng triển khai.

 - Ảnh 3.
 - Ảnh 4.
 - Ảnh 5.
 - Ảnh 6.

Nhiều trang thiết bị phơi nắng, phơi mưa

UBND TP Cần Thơ đã có kiến nghị với Bộ Tài chính và Thủ tướng kết thúc hiệp định với Hungary để bố trí vốn từ ngân sách nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện dự án, Sở Y tế Cần Thơ đề xuất tổng mức đầu tư dự kiến sau điều chỉnh là hơn 1.940 tỉ đồng (do chênh lệch tỷ giá Euro). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là hơn 1.334 tỉ đồng, vốn đối ứng của thành phố là hơn 334 tỉ đồng và vốn vay ODA đã giải ngân hơn 272 tỉ đồng).

Trong khi dự án ngàn tỉ đồng này xây dựng dở dang thì ở Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (đường Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều) hiện tại đang quá tải. Mỗi ngày, nơi đây có rất nhiều bệnh nhân khắp các tỉnh ĐBSCL đến khám chữa bệnh. Mặc dù đội ngũ y - bác sĩ, máy móc làm việc hết công suất vẫn không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

 - Ảnh 7.

Lãnh đạo TP Cần Thơ đi kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vào ngày 11-7 vừa qua

Bác sĩ Võ Văn Kha, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, cho hay vừa qua HĐND thành phố thông qua nghị quyết bố trí 32 tỉ đồng mua máy xạ trị gia tốc cho bệnh viện, thay thế cho máy xạ trị cũ đã dùng 15 năm.

Theo bác sĩ Kha, trong dự án Bệnh viện Ung bướu đã triển khai có gói thầu mua 4 máy xạ trị sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân ở ĐBSCL.

 - Ảnh 8.

 - Ảnh 9.

 - Ảnh 10.

 - Ảnh 11.

 - Ảnh 12.

Trong khi dự án xây dựng dở dang thì Bệnh viện Ung bướu hiện tại lại quá tải

Thông tin tại cuộc họp với các tỉnh ĐBSCL trong ngày 13-7 tổ chức tại TP Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết lãnh đạo TP Cần Thơ và lãnh đạo bộ đã đồng thuận là kết thúc dự án ODA trước đây, bắt đầu dự án mới bằng nguồn vốn ngân sách.

Đồng thời, để thực hiện được dự án mới thì dứt khoát phải đóng dự án cũ, do đó cần có quyết sách để đóng dự án này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính
Trước mắt, cho thanh tra vào cuộc, thanh tra lại công việc đã làm, kết thúc vốn ODA, trách nhiệm của ai, như thế nào khoanh lại đấy rồi chúng ta tính. Bộ Tài chính bố trí vốn nhà nước, vốn địa phương, giao cho UBND TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết khi có dịp ghé qua Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) thì rất đông, chật hẹp mà chủ yếu là người ở ĐBSCL lên khám chữa bệnh. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương làm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và phải quyết tâm làm.