Cơ hội lớn cho bà Sanae Takaichi
Khoảng 105 triệu cử tri Nhật Bản dự kiến bỏ phiếu ngày 8-2, trong cuộc bầu cử bất thường do Thủ tướng Sanae Takaichi triệu tập nhằm bầu lại 465 ghế Hạ viện
Theo đài NHK World, có hơn 1.200 ứng viên thuộc các đảng Dân chủ Tự do (LDP), Liên minh Cải cách Trung dung mới thành lập, Đảng Đổi mới Nhật Bản, Đảng Dân chủ vì Nhân dân… tham gia tranh cử, với vấn đề trung tâm là chi phí sinh hoạt tăng cao. Giá tiêu dùng đang leo thang trong khi tăng trưởng tiền lương không theo kịp lạm phát, khiến thu nhập của người dân bị "teo tóp" trên thực tế. Nhật Bản cũng đối mặt thực trạng tăng trưởng kinh tế chậm kéo dài - chỉ tăng trưởng 1,1% trong năm ngoái và theo IMF, dự kiến chỉ đạt 0,7% vào năm 2026. Mức tăng trưởng được coi là lành mạnh đối với một quốc gia phát triển là từ 2%-3%.
Các đảng đang đưa ra nhiều chiến lược khác nhau để giải quyết các lo ngại kinh tế, như cắt giảm thuế tiêu dùng hoặc điều chỉnh thuế thu nhập. Theo đài Al Jazeera, đảng LDP cầm quyền muốn kích thích tăng trưởng kinh tế trong khi một số đảng đối lập kêu gọi mở rộng phúc lợi xã hội, còn những đảng như Đổi mới Nhật Bản thúc đẩy nới lỏng các quy định.
Một vấn đề khác được quan tâm là vai trò của người nước ngoài trong một xã hội đang già hóa nhanh chóng. Số người nước ngoài tại Nhật Bản đã vượt 2,5 triệu người vào năm 2025. Họ lấp đầy những khoảng trống lớn trên thị trường lao động nhưng đồng thời làm thay đổi diện mạo từng khá đồng nhất của xã hội Nhật Bản, khiến nhiều cử tri bảo thủ không hài lòng. Về khía cạnh này, LDP ủng hộ chính sách nhập cư có chọn lọc, cho phép lao động nước ngoài vào làm việc trong những lĩnh vực thiếu nhân lực cụ thể nhưng cũng siết chặt các quy định nhập cư.

Các vật lưu niệm mang hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nara, quê nhà của bà. Ảnh: AP
Giành chiến thắng trên đường đua nội bộ LDP vào tháng 10 năm ngoái, bà Takaichi đi vào lịch sử với tư cách nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, điều hành chính phủ thông qua liên minh với Đảng Đổi mới Nhật Bản. Dù mới nắm quyền vài tháng, bà hiện rất được yêu thích tại Nhật Bản và hy vọng chuyển hóa sự ủng hộ đó thành nhiều ghế hơn cho LDP. Đảng này gần như liên tục lãnh đạo Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II nhưng đã phải hứng chịu thất bại nặng nề trong các kỳ bầu cử gần đây do hàng loạt bê bối tham nhũng, dẫn tới việc đánh mất đa số ở cả hai viện quốc hội trong năm ngoái.
Một chiến thắng tại Hạ viện của LDP sẽ giúp bà Takaichi thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế và mở rộng năng lực quốc phòng của Nhật Bản. Bà cũng muốn sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản, với lý do các lo ngại an ninh trong khu vực.