Có những dấu ấn đã trở thành huyền thoại tại vùng đất Đồng Nai
(NLĐO) - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng đổi mới, sáng tạo.
Sáng 28-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025).

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Văn -Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhìn lại mốc son chói lọi, hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Trong nhiều chiến công vang dội làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có những dấu ấn đã trở thành huyền thoại tại vùng đất Đồng Nai, mà điển hình là Chiến dịch Xuân Lộc từ ngày 9 đến 21-4-1975, đã đập tan “cánh cửa thép” của địch để đại quân ta tiến vào Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu
Sau giải phóng, Đồng Nai phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục, phát triển sản xuất.
Đến nay, với sự quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết của toàn Đảng bộ qua các thời kỳ và đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Đồng Nai đã trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, là đầu mối giao thương quan trọng, có tốc độ tăng trưởng thuộc top đầu cả nước. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.
Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, chính quyền tiếp tục được tăng cường.
Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tập trung kết nối giao thông phát triển liên vùng, triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm về phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh nỗ lực lớn, quyết tâm cao và hành động rất quyết liệt với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”.
Về hợp nhất tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước, lấy tên tỉnh Đồng Nai, trung tâm chính trị-hành chính đặt tại tỉnh Đồng Nai hiện nay, lãnh đạo hai tỉnh đang tích cực, khẩn trương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
"Với niềm tự hào Đại thắng mùa Xuân cách đây nửa thế kỷ, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập, để từ đó, tiếp thêm động lực và củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn" - ông Vũ Hồng Văn khẳng định.

Giao lưu các cán bộ lão thành cách mạng
Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đồng Nai nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng đổi mới, sáng tạo phát triển, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cũng trong chương trình đã diễn ra phần giao lưu và tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.