Côn Đảo đón tin vui

Giấc mơ hàng chục năm của người dân và doanh nghiệp tại Đặc khu Côn Đảo đang thành hiện thực

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP HCM) là một trong những công trình hạ tầng năng lượng quy mô lớn được thực hiện tại khu vực Đông Nam Bộ.

Hơn 77 km cáp ngầm xuyên biển

UBND Đặc khu Côn Đảo cho biết dự án được khởi công vào tháng 11-2024, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) là đại diện chủ đầu tư quản lý dự án. Dự án có chiều dài 103,7 km, quy mô cấp điện áp 110 kV. 

Trong đó, 17,5 km đường dây trên không qua địa phận tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ); 77,7 km cáp ngầm xuyên biển kết nối từ đất liền ra đảo; 8,5 km cáp ngầm trên Đặc khu Côn Đảo và mở rộng trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), xây mới trạm 110/22 kV GIS tại Đặc khu Côn Đảo.

Với tổng mức đầu tư 4.923 tỉ đồng, dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đóng điện trong năm 2025. Sau khi hoàn thành sẽ bảo đảm cấp điện ổn định, liên tục cho Đặc khu Côn Đảo, tạo tiền đề phát triển kinh tế, du lịch, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.

Côn Đảo đón tin vui- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án tại Đặc khu Côn Đảo

Thông tin từ Ban Quản lý dự án Điện 3, sau lễ phát động thi đua hoàn thành các tiến độ thi công dự án vào tháng 3-2025, các nhà thầu đã triển khai thi công trên toàn tuyến với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm". 

Đến nay tiến độ xây dựng đường dây trên không phía bờ Sóc Trăng cơ bản hoàn thành cả 32 móng trụ, đang tiến hành lắp dựng cột thép. Riêng gói thầu thi công cáp ngầm xuyên biển đã hoàn tất kéo rải lô 1 dài 41 km. Lô 2 hiện đã cập cảng và đang được triển khai, dự kiến hoàn tất kéo rải toàn tuyến sẽ vượt tiến độ so với kế hoạch ban đầu là ngày 15-8.

Tại Đặc khu Côn Đảo, toàn bộ hầm nối cáp, bê-tông mương cáp toàn tuyến đã được nhà thầu hoàn thành. Phần cáp ngầm và Trạm biến áp 110/22 kV GIS đang tiến hành kéo cáp, lắp đặt thiết bị của trạm, phấn đấu hoàn thành sớm nhất có thể để chuyển sang công tác thí nghiệm hiệu chỉnh phục vụ đóng điện toàn tuyến.

Chủ đầu tư cho biết thời tiết trên biển thất thường là một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai thi công. Do vậy, để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, đơn vị đã huy động thêm thiết bị như sà lan, tàu kéo và tàu tự hành để vận chuyển vật tư, thiết bị ra công trường trong những thời điểm thuận lợi. 

Đồng thời, đơn vị tổ chức lắp đặt sàn đạo trên mặt bằng móng, để tập kết vật tư, thiết bị lên trên mặt sàn này. Việc này giúp lực lượng thi công tranh thủ mọi thời điểm để thi công thủ công trên sàn đạo, qua đó giảm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và rút ngắn thời gian thi công.

Tháng 9 đóng điện

Đặc khu Côn Đảo là đảo tiền tiêu, có vị trí đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; có nhiều ý nghĩa trong lịch sử văn hóa, cách mạng dân tộc. Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội của Đặc khu Côn Đảo, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng trưởng mạnh.

Theo dự báo của Bộ Công Thương, dự kiến đến năm 2035, Đặc khu Côn Đảo cần hơn 90 MW và năm 2045 cần hơn 114 MW nguồn điện. Tuy nhiên, hiện tại Đặc khu Côn Đảo được cấp nguồn điện diesel có tổng công suất 11.820 kW, chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và một phần phục vụ kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn. Do đó, nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp điện cho Đặc khu Côn Đảo là rất cấp thiết.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo không chỉ mang ý nghĩa chiến lược về an ninh năng lượng biển đảo mà còn được kỳ vọng trở thành cú hích quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch tại đây, điểm đến ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh dịch vụ mà cư dân trên đảo cũng đang từng ngày mong chờ được sử dụng điện lưới ổn định như ở đất liền. Bà Vũ Thị Bích, ngụ tại Đặc khu Côn Đảo, chia sẻ: "Chúng tôi mong có điện lưới từng ngày, từng giờ. Hiện giờ điện không ổn định. Nếu có điện lưới ổn định, chắc chắn đời sống người dân sẽ thay đổi rất nhiều, từ sinh hoạt, buôn bán đến học hành của con cái".

Theo chính quyền địa phương, nhiều doanh nghiệp lớn đang lên kế hoạch đầu tư hoặc mở rộng hoạt động tại Đặc khu Côn Đảo khi hệ thống điện lưới hoàn thành. Một số tập đoàn đã bày tỏ quan tâm cụ thể trong các buổi làm việc với địa phương trong thời gian gần đây để trình bày về các ý tưởng đầu tư tại Đặc khu Côn Đảo.

Về lâu dài, khi điện lưới ổn định, nhiều mô hình "xanh" sẽ có cơ hội hình thành, từ điện mặt trời áp mái, giao thông điện đến các khu nghỉ dưỡng thân thiện môi trường.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, cho biết theo đúng kế hoạch, dự án sẽ được đóng điện kỹ thuật vào ngày 2-9-2025. Đối với các đơn vị của Đặc khu Côn Đảo, đến nay dự án không phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị phối hợp khá nhịp nhàng vì mục tiêu sớm nhất có thể để đưa điện ra Đặc khu Côn Đảo. 

Dự án có ý nghĩa chiến lược

Trong chuyến công tác tại Đặc khu Côn Đảo cuối tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công dự án cấp điện bằng cáp ngầm ra đảo.

Tại công trường, ông Nguyễn Văn Được đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, đồng thời nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Đặc khu Côn Đảo.