Công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn

Tại Quảng trường Ngọ Môn ngày 1-1, UBND TP Huế đã tổ chức Lễ Công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn.

Festival Huế 2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Huế tập trung xây dựng và phát triển thành phố trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô, gìn giữ bản sắc văn hóa, hướng tới đô thị di sản - sinh thái - cảnh quan - thân thiện với môi trường và thông minh. Đây cũng là dịp để các di sản văn hóa Huế được quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, lấy hệ thống di sản thế giới ở cố đô làm hạt nhân.

Công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn - Ảnh 1.

Tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn. Ảnh: TTXVN

Festival Huế 2026 được tổ chức theo mô hình 4 mùa. Theo đó, Lễ hội Mùa Xuân diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3, với các hoạt động tái hiện nghi lễ cung đình, lễ hội dân gian truyền thống. Lễ hội Mùa Hạ vào tháng 4-6 với Tuần lễ Festival Huế 2026 chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển".

Lễ hội Mùa Thu (tháng 7-9) với các hoạt động vui Tết Trung thu, Lễ hội đèn lồng Huế 2026 cùng các chương trình trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, múa lân và biểu diễn nghệ thuật. Lễ hội Mùa Đông (tháng 10-12) với một số hoạt động mới nhằm tạo không khí sôi động, ấm áp cho mùa đông xứ Huế. Trong đó, điểm nhấn là các chương trình âm nhạc và Countdown chào đón năm mới.

Mở màn Festival Huế 2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn với hình thức sân khấu hóa. Ban sóc là lễ phát lịch của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch để ban hành lịch cho Hoàng gia, triều thần và dân chúng.