Công bố quyết định của Thủ tướng công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I
(NLĐO) - Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước của TP Phú Quốc là 8.900 tỉ đồng, chiếm hơn một nửa tổng thu ngân sách của cả tỉnh Kiên Giang
Chiều 14-3, tại TP Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định công nhận TP Phú Quốc là đô thi loại I cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc (ảnh: Cổng thông tin Chính phủ)
Sự kiện này đánh dấu, ghi nhận sự phát triển đột phá của Phú Quốc với nhiều mục tiêu quan trọng được đề ra cho thành phố sắp tới. Trong đó, điểm nhấn là việc đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ công bố quyết định công nhận TP Phú Quốc là đô thi loại I (ảnh: Cổng thông tin Chính phủ)
Với 22 đảo, diện tích 589,27 km2 - gần bằng đảo quốc Singapore - cùng với cảnh sắc tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo, Phú Quốc đang định hình phát triển theo hướng đô thị biển, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp, đặc sắc.
Năm 2004, Phú Quốc có tổng thu ngân sách nhà nước chỉ 38,59 tỉ đồng. Sau 20 năm thực hiện đề án phát triển tổng thể theo Quyết định 178 ngày 5-10-2004 của Thủ tướng Chính phủ, tổng thu ngân sách của Phú Quốc đạt 8.900 tỉ đồng, chiếm hơn một nửa tổng thu ngân sách của cả tỉnh Kiên Giang.
Phú Quốc hiện thu hút tới 311 dự án với tổng vốn đầu tư lên đến 428.000 tỉ đồng, bao gồm các siêu tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng có tính cạnh tranh cao trong khu vực.
Nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group... đã đầu tư mạnh mẽ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp gắn với du lịch, thu hút gần 6 triệu lượt du khách trong và ngoài nước, giúp tổng thu du lịch của Phú Quốc đạt trên 21.000 tỉ đồng vào năm 2024.




Nhiều tập đoàn lớn đã và đang tiếp tục đầu tư mạnh vào Phú Quốc
Tại lễ công bố quyết định công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá đây là cột mốc khẳng định phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, hạ tầng, đời sống người dân... của "đảo ngọc",
Bên cạnh niềm vui chứng kiến một đô thị biển đảo vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong khu vực và thế giới, Phó Thủ tướng cũng bày tỏ lo ngại các vấn đề tăng dân số cơ học, ô nhiễm môi trường, hạ tầng điện, nước, giao thông, nước ngọt… sẽ là thách thức không nhỏ cho một đô thị phát triển nhanh như Phú Quốc.
Phó Thủ tưởng đề nghị các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo TP Phú Quốc cần đặt vấn đề bảo vệ hệ sinh thái rừng, biển lên hàng đầu. Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng, đô thị xanh, thông minh, hiện đại, giao thông thông minh, cấp thoát nước thông minh, xử lý môi trường theo hệ thống tuần hoàn. Phấn đấu đến năm 2030, Phú Quốc có trên 70% phương tiện giao thông thông minh, sử dụng năng lượng tái tạọ để phát triển thành phố…
Trong đó, chú trọng phát triển không gian theo hướng biển, hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch tầm cỡ quốc tế, khai thác lợi thế về biển đảo. Phát triển đô thị nén với các tòa nhà cao tầng đa chức năng, có không gian ngầm ở khu vực trung tâm, hài hòa và cân bằng giữa phát triển và bảo vệ thiên nhiên, "đô thị trong rừng, rừng trong đô thị", tận dụng không gian để hình thành các mảng xanh, đảm bảo tỉ lệ phủ xanh cao, giữ gìn các khu rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn.
"Mỗi bước phát triển của Phú Quốc không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Kiên Giang mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Với những thành tựu đã đạt được, Phú Quốc sẽ tiếp tục vươn lên, xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống; là trung tâm thương mại, du lịch tầm cỡ quốc tế, trung tâm kinh tế biển của quốc gia, trở thành biểu tượng của sự phát triển bền vững, thịnh vượng" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Khởi động các dự án phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc
Sau lễ công bố quyết định công nhận Phú Quốc là đô thị loại I, cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng nguyên lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Kiên Giang, TP Phú Quốc và các đại biểu đã tham dự lễ khởi động các dự án phụ vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027 tại phường An Thới, TP Phú Quốc.
Các dự án phục vụ Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027 với vốn đầu tư dự kiến lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng, gồm: mở rộng cảng hàng không quốc tế, cảng tàu biển An Thới, xây dựng đại lộ APEC, khu tổ hợp đa chức năng APEC...