20 lao động bị bỏ tù ở Malaysia về nước

(NLĐ)- 21 giờ 30 phút ngày 3-9, sau gần 2 giờ đồng hồ làm thủ tục nhập cảnh, 20 người đi lao động bất hợp pháp ở Malaysia về nước đã được đoàn tụ cùng gia đình. Toàn bộ số lao động này là nạn nhân trong đường dây lừa đảo đưa lao động sang làm việc ở Malaysia do Đào Phong Nhã (nguyên là một kẻ “cò” lừa đảo, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên) cầm đầu.

Họ đã sang Malaysia với mức phí thấp nhất là 30 triệu đồng. Số lao động này tập trung ở các huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên với 8 người, Hải Phòng 3 người, Nam Định 3 người, Hòa Bình 5 người... Sang Malaysia từ đầu năm 2002, toàn bộ số lao động trên bị cảnh sát Malaysia bắt ngày 24-3-2003 khi đang làm việc trên công trường. Theo luật pháp Malaysia thì tất cả đã phải chịu hình phạt 1 roi và 4 tháng quản thúc trong nhà giam. Nhờ sự can thiệp của Nhà nước Việt Nam thông qua Đại sứ quán Việt Nam và Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, thân nhân số lao động này đã gửi 250 USD để con em mình làm các thủ tục cần thiết về nước.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nhã và các đồng phạm. Trong đường dây này có Chử Tuấn Long, là sĩ quan quân đội và Quách Trọng Ba là sĩ quan Công an. Cả hai đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Được biết đường dây này đã đưa khoảng 1.000 lao động sang Malaysia.