Bữa cơm công nhân đang bị xem thường

Chỉ quan tâm hiệu quả kinh tế, còn vấn đề an toàn sức khỏe, tái tạo sức lao động cho công nhân đang bị nhiều doanh nghiệp phớt lờ

“Hiện nay, người bán hàng rong với tài sản chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng khi kiểm tra không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn - vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thì bị phạt rất nặng. Thế nhưng, với một doanh nghiệp (DN) đang quản lý hàng ngàn lao động mà xem nhẹ công tác ATVSTP, coi thường sức khỏe công nhân, phớt lờ trách nhiệm nhưng không bị xử lý là điều không thể chấp nhận”. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM, đã bức xúc phát biểu như vậy trong  buổi giám sát công tác ATVSTP tại các KCX-KCN ở TPHCM  sáng 25-3.

img
Công ty Z.C (KCX Tân Thuận-TPHCM) có suất ăn cho công nhân 10.000 đồng/bữa. Đây cũng là bữa ăn mơ ước của nhiều công nhân hiện nay. Ảnh: H.ĐÀO 


5.000 đồng/suất ăn


Ông Nguyễn Văn Minh kể rằng khi đi thực tế tại các KCX-KCN, ông không tin mỗi suất ăn của công nhân chỉ có 5.000 đồng, vừa không đủ dinh dưỡng vừa mất vệ sinh, lại có nguy cơ ngộ độc. Ông Minh phân tích: “Thu hút đầu tư, giải quyết việc làm là cần thiết. Tuy vậy, không phải vì thế mà để DN coi thường sức khỏe người lao động”. Đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa thì cho rằng công tác ATVSTP tại các KCX-KCN đang bị bỏ lơ, ngộ độc thực phẩm tại VN có lẽ xếp vào loại cao nhất thế giới. “Điều này cho thấy, DN chỉ quan tâm hiệu quả kinh tế của đơn vị, còn vấn đề an toàn sức khỏe, tái tạo sức lao động cho công nhân - lực lượng quyết định sự sống còn của DN, thì bỏ mặc”- một đại biểu khác băn khoăn.


Theo ông Lâm Văn Tiếp, Phó trưởng Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM, hiện nay Nhà nước không quy định về bữa ăn, mà đây là thỏa thuận giữa chủ DN và công nhân. Ở nhiều DN, theo hợp đồng, bữa ăn có giá 8.000 đồng/suất nhưng thực tế chỉ còn khoảng 5.000 đồng nên chất lượng khó bảo đảm. Hiện chỉ có khoảng 50 - 60 DN trong tổng số 900 DN đang hoạt động ở các KCX- KCN có mức ăn trên 10.000 đồng/suất. “Chúng tôi cũng rất xót xa khi thấy CN ăn uống kham khổ, thiếu thốn, lao lực... nhưng không thể can thiệp được”- ông Tiếp thừa nhận. Cũng theo ông Tiếp, khó khăn lớn nhất của Ban Quản lý là không có quyền xử phạt đối với DN mà chỉ kiểm tra nhắc nhở.


Rất khó kiểm soát chất lượng


Đại diện lãnh đạo các KCX-KCN TP cho biết khi mời DN đến tập huấn về ATVSTP thì có chưa đến 50% DN được mời tham dự, hoặc có dự cũng chỉ cử cán bộ không liên quan. Ngoài ra, hiện nay đội ngũ quản lý về ATVSTP của Ban Quản lý các KCX-KCN “quá mỏng”, chỉ 1-2 cán bộ nhưng kiêm nhiệm thêm an toàn- vệ sinh lao động nên không thể choàng gánh hết việc.


Theo ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tại các KCX-KCN hiện có 3 hình thức tổ chức bữa ăn cho công nhân: DN tự nấu, thuê cơ sở nấu ăn vào chế biến tại công ty và mua suất ăn từ bên ngoài mang vào. Trong số này, chỉ có DN tự tổ chức nấu ăn, khi xảy ra sự cố mới có thể xử phạt.  Nhưng hầu hết DN lại không chọn lựa hình thức này nên rất khó kiểm soát chất lượng bữa ăn ở các DN trong khu vực này. Ông đề nghị tăng cường xử phạt chủ DN thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức bữa ăn cho CN.


Về phía Ban Quản lý các KCX-KCN TP, ông Lâm Văn Tiếp đề nghị cho phép thành lập lực lượng thanh tra trực thuộc ban quản lý để chủ động kiểm tra, xử lý các sai phạm, góp phần bảo đảm ATVSTP, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động.

Nhiều vi phạm về ATVSTP


Hiện có 244.579 CN đang làm việc tại các KCX-KCN ở TPHCM. Trong năm 2008, tại đây đã xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm với 644 công nhân mắc phải. Các DN có người lao động  bị ngộ độc gồm: Công ty TNHH Nissei Electric (KCX Linh Trung 1), Công ty TNHH Phú Thuận (KCN Lê Minh Xuân), Công ty Domex (KCX Linh Trung 1), Công ty Upgain (KCX Linh Trung 1) và Công ty Greystone Data System (KCX Linh Trung 2). Trong năm 2008, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra công tác ATVSTP tại 83 DN, xử phạt 49 DN vi phạm 295 triệu đồng. Các vi phạm phổ biến là không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATVSTP; lưu mẫu không đúng quy định; dụng cụ gắp, chứa thức ăn không bảo đảm vệ sinh; không tổ chức tập huấn, khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp chế biến thực phẩm; sử dụng chất phụ gia không cho phép...