Buộc doanh nghiệp làm nhà cho công nhân

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định sắp tới sẽ buộc các doanh nghiệp lớn phải xây nhà cho công nhân

Sáng 17-10, tại TP mới Bình Dương, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo quốc gia “Nhà ở công nhân (CN), thực trạng và giải pháp”.

Tại hội thảo, đại diện Công ty Becamex (Bình Dương) giới thiệu về mô hình nhà ở xã hội mà công ty đang rao bán. Theo đó, mỗi khu nhà được thiết kế 5 tầng, tầng 5 giá bán 100 triệu đồng, tầng trệt 175 triệu đồng, mỗi căn có tổng diện tích sử dụng 30 m2. Theo đại diện công ty này, CN ngày càng đông, đất đô thị hạn hẹp thì phải phát triển nhà cho người có thu nhập thấp là loại nhà cao tầng, diện tích cực nhỏ, thậm chí dưới 20 m2.

Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, cho rằng nhà cho CN phải là những khu chung cư cao tầng, nằm ngay trong khu đô thị đa chức năng chứ không thể tách biệt ở vùng hẻo lánh, xa KCN. Theo ông Liêm, mỗi căn hộ nên rộng 40 m2, sẽ đủ cho 4 CN độc thân cùng ở.
Ông Vũ Hồng Quang, Phó Ban Chính sách và Pháp luật thuộc Tổng LĐLĐ  Việt Nam, cho biết: Sau 2 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho CN lao động các KCN, các địa phương đã đăng ký 110 dự án cho giai đoạn 2010-2015, trong đó mới có 25 dự án được khởi công. Việc triển khai thực hiện chính sách nhà ở cho CN KCN đang gặp nhiều vướng mắc như thiếu đất, vốn và chính sách hấp dẫn nhà đầu tư.
Chủ trì hội thảo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng  khẳng định một trong những vấn đề cốt lõi khiến CN không có nhà ở là do doanh nghiệp (DN) sử dụng lao động không quan tâm, còn DN bất động sản thì chỉ chăm chăm kinh doanh nhà thương mại để kiếm lời.
Theo ông Dũng, sắp tới, Nhà nước sẽ có biện pháp cụ thể vừa khuyến khích vừa bắt buộc DN lớn, sử dụng nhiều lao động phải xây nhà cho CN. “DN phải xem việc xây dựng nhà ở cho CN là nhân tố để tăng sức cạnh tranh của DN và bảo đảm kinh doanh có hiệu quả” - ông Dũng nhấn mạnh. Đối với những DN bất động sản, ông Dũng khẳng định sắp tới sẽ có chế tài cụ thể buộc các DN này song song với việc kinh doanh nhà thương mại phải dành đất để xây nhà xã hội bán cho người thu nhập thấp.

Theo đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, song song với việc chế tài DN, để hiện thực hóa giấc mơ nhà ở cho CN, Nhà nước phải đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ DN như miễn, giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập DN...

Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, số CN lao động trong KCN hiện nay khoảng 1,6 triệu người, chỉ 20% số này có chỗ ở ổn định; đa số CN ngoài tỉnh làm việc tại các KCN đều phải thuê nhà trọ với giá 150.000 - 200.000 đồng/người; diện tích phòng trọ bình quân 2 - 3 m2/người; điều kiện vệ sinh, môi trường không bảo đảm.