Chủ tịch nước Trần Đức Lương làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam: Trong 5 năm tới, phát triển thêm 1 triệu đoàn viên

(NLĐ) - Sáng 4-9, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến thăm, làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình CNVC-LĐ, kết quả hoạt động Công đoàn (CĐ) và việc chuẩn bị Đại hội IX CĐ Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Trần Đức Lương biểu dương những thành tích to lớn và đóng góp xuất sắc mà toàn thể CNVC-LĐ cả nước và tổ chức CĐ đã đạt được trong thời gian qua. CĐ thực sự là người đại diện chân chính và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và công nhân viên chức, nhất là lao động trong các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân. Hệ thống tổ chức CĐ đã ngày càng phát triển mạnh mẽ về cả số lượng cũng như chất lượng (hiện có gần 11 triệu đoàn viên).

Để thực hiện nhiệm vụ trọng đại trong giai đoạn mới, Chủ tịch Trần Đức Lương yêu cầu tổ chức CĐ phải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, ý thức giác ngộ cách mạng cho CNVC-LĐ để chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với từng công nhân, từng tổ, đội sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp. Tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, sáng tạo, phong trào thi đua phát triển kinh tế gia đình và làm giàu; thi đua xây dựng các làng, bản, phường, cụm dân cư văn hóa... Chủ tịch quan tâm đến việc phát triển mạnh cả về số lượng cũng như chất lượng đoàn viên CĐ; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức CĐ cho phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng loại hình tổ chức kinh tế và đơn vị hành chính sự nghiệp khác nhau. Về phát triển đoàn viên, Chủ tịch đồng tình với dự kiến của Tổng LĐLĐ là trong 5 năm tới sẽ kết nạp khoảng 1 triệu đoàn viên, song cần lưu ý về việc đảm bảo chất lượng đoàn viên.

Về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội CĐ toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2003-2008), Chủ tịch tin tưởng đại hội này với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật sẽ đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan những mặt làm được, chưa được; rút ra những bài học kinh nghiệm sát thực và những nguyên nhân của sự chưa thành công để có căn cứ đề ra chủ trương, mục tiêu, giải pháp khả thi cho nhiệm kỳ tới.