Chưa có doanh nghiệp nào được vay vốn!
Nên mở rộng đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp khó khăn từ năm 2008chứ không chỉ bó hẹp trong năm 2009
“Sau khi có thông tư hướng dẫn, chúng tôi đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng cho đến nay chưa có doanh nghiệp (DN) nào đến làm thủ tục vay vốn ưu đãi theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ”. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động mới đây, bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Hà Nội, cho biết như vậy.
Không được hỗ trợvì sa thải ít lao động
Bà Phương cũng cho biết sở đã khảo sát và thí điểm đối với hai DN là Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì và Công ty Cổ phần Cơ khí 120- hai DN chịu ảnh hưởng lớn của suy giảm kinh tế. Nhưng do đối tượng quy định tại Thông tư liên tịch số 06 giữa Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Tài chính chỉ áp dụng đối với những DN gặp khó khăn trong năm 2009 nên việc xúc tiến các thủ tục để DN vay vốn bị vướng.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì đáp ứng đủ số lượng là 100 lao động nhưng số này công ty không sa thải mà chỉ cho nghỉ việc tạm thời trong lúc khó khăn. Dự kiến đến đầu tháng 5, công ty sẽ gọi lại. Do không sa thải nên không đúng đối tượng được vay. Còn Công ty Cổ phần Cơ khí 120 tại quận Hoàng Mai - Hà Nội, đến nay đã phải cho hơn 100 lao động nghỉ việc, nhưng số nghỉ việc này lại rải ra trong 2 năm. Cuối năm 2008, khi sản xuất gặp khó khăn, công ty đã cho nghỉ việc 70 lao động trong tổng số 299 lao động đang làm việc. Sang đầu năm 2009, công ty lại cho thôi việc tiếp hơn 30 người. Sau khi tìm hiểu về khoản vay này, công ty cũng phải rút lui vì... không đủ điều kiện do trong năm 2009 mới chỉ sa thải 30 lao động!
|
|
Hiện Hà Nội có 367 DN báo cáo về tình hình mất việc làm. Riêng năm 2008 có 25.000 lao động mất việc. Ước đoán số lao động thiếu việc trong 3 tháng đầu năm 2009 là 9.000 lao động. Như vậy, số lao động mất việc làm chủ yếu rơi vào năm 2008. Vì vậy, DN không thuộc diện được vay vốn từ Quyết định 30. Theo bà Phương, để chính sách có hiệu quả, nên mở rộng đối tượng được hỗ trợ là DN khó khăn từ năm 2008 chứ không chỉ bó hẹp trong năm 2009.
NLĐ cũng khó vay
Không chỉ các DN mới khó tiếp cận được vốn vay theo Quyết định 30 mà người lao động (NLĐ) mất việc cũng không dễ gì vay được. Nguyên nhân là do việc tính lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội chưa hợp lý. Hiện tại, mức lãi suất hỗ trợ NLĐ học nghề, tạo việc làm bằng 0,65%/tháng trong khi DN và hộ gia đình sản xuất kinh doanh nếu được vay ưu đãi chỉ chịu 6%-7%/năm (tương đương 0,55% - 0,65%/tháng).
Ông Đặng Minh Thuần, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, cho biết trước khi có Quyết định 30, LĐLĐ TP Hà Nội đã đề nghị ngân sách TP chuyển 10 tỉ đồng để hỗ trợ NLĐ. LĐLĐ cũng chỉ đạo CĐ ngành, quận, huyện, các KCN - KCX Hà Nội hướng dẫn công nhân làm dự án để được vay vốn. Nhưng theo ông Thuần, do lao động ngoại tỉnh chiếm tới 60% nên việc quản lý và thu hồi vốn là vấn đề nan giải. Hơn nữa, nguồn vốn có hạn, trong khi số lao động thất nghiệp quá lớn nên độ phủ của chương trình sẽ không cao.
Trước mắt, Sở LĐ-TB-XH TP Hà Nội đã tăng các phiên giao dịch việc làm từ 1 phiên lên 2 phiên/tháng nhằm giúp NLĐ tiếp cận dễ hơn với cơ hội việc làm.
