Chung tay vì người nghèo
Gần 57.000/64.782 người có phòng trọ cho thuê ở TPHCM đăng ký không tăng giá đến cuối năm 2012 để hỗ trợ công nhân, sinh viên, người nghèo…

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Lá lành đùm lá rách
“Sự nhạy bén, sâu sắc trong việc nắm bắt chặt chẽ tình hình và dự báo diễn biến tư tưởng của nhân dân là cơ sở để quận triển khai cuộc vận động đúng thời điểm và hợp lòng dân”- ông Đỗ Văn Tánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp-TPHCM, khẳng định.
Để cuộc vận động có sức lan tỏa, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Gò Vấp đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đảng viên, cán bộ công chức, hội viên các đoàn thể. Nhờ đó, đã có 8.236 hộ tự nguyện đăng ký không tăng giá phòng cho thuê đến hết năm 2012 (đạt tỉ lệ 97,2%), giúp 115.409 công nhân (CN) giảm bớt khó khăn, an tâm lao động. Còn tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức - TPHCM, chỉ riêng 2 tháng đầu năm 2012, đã có 1.182/1.389 hộ hưởng ứng chủ trương không tăng giá phòng trọ, giúp hơn 25.000 CN ổn định cuộc sống.
Tính đến đầu tháng 4-2012, toàn TP có gần 57.000/64.782 người có phòng trọ cho thuê đăng ký không tăng giá đến cuối năm 2012 (chiếm tỉ lệ hơn 87%), giúp hơn 1 triệu CN, người lao động có thu nhập thấp và học sinh, sinh viên nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, các quận, huyện còn vận động 1.637 trường và nhóm trẻ gia đình không tăng giá giữ trẻ, tiền ăn nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng cho 166.954 trẻ là con CN.
Sẻ chia thiết thực
Phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhiều đoàn thể khác, tổ chức Công đoàn (CĐ) các cấp cũng thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng CN, từ đó đề xuất DN quan tâm cải thiện chính sách tiền lương, phúc lợi.
Một trong những đơn vị điển hình là LĐLĐ quận Bình Tân-TPHCM. Để có cơ sở làm việc với DN về tình hình đời sống, thu nhập, chi tiêu của CN, LĐLĐ quận đã khảo sát 1.500 CN tại 10 DN có từ 500 lao động trở lên. Trên cơ sở này, ngoài giám sát thực hiện chính sách, LĐLĐ quận đã phối hợp với CĐ cơ sở vận động DN cải thiện chính sách tiền lương, phúc lợi. Kết quả, 105 DN có từ 30 lao động trở lên (chiếm tỉ lệ 86,7%) tăng lương và sinh hoạt phí cho 128.000 CN với tổng số tiền gần 100 tỉ đồng/tháng.
Bên cạnh đó, từ hiệu quả hoạt động của các mô hình “nhà trọ văn minh – nghĩa tình”, “khu lưu trú văn hóa”, LĐLĐ quận Bình Tân còn phối hợp với các đoàn thể vận động 186 chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng và thu tiền điện, nước đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, nhận xét: “Các kiến nghị hợp lý, hợp tình của tổ chức CĐ đều xuất phát từ thực tiễn đời sống CN, do vậy việc vận động các chủ DN, chủ nhà trọ sẻ chia khó khăn không khó”.
Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM: Phát huy cao độ tinh thần tương thân, tương ái Thành quả lớn nhất không chỉ dừng lại ở con số hàng triệu người nghèo, đặc biệt là CN, được chia sẻ khó khăn mà còn là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, nhất là các tầng lớp nhân dân. Sự đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể không chỉ khơi dậy được sức mạnh trong dân mà còn phát huy cao độ tinh thần tương thân, tương ái – mộttruyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. |