Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND

Bà Võ Thị Thanh Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn – TPHCM. Đơn vị bầu cử số 27 (huyện Hóc Môn)

Đẩy mạnh hoạt động giám sát, bảo vệ quyền lợi người lao động

. Phóng viên: Lần đầu tiên ra ứng cử đại biểu HĐND TP, tâm trạng của bà như thế  nào?

- Bà Võ Thị Thanh Hương: Là ứng cử viên do LĐLĐ TP tín nhiệm giới thiệu, tôi imgcảm thấy rất vinh dự. Trước hết, bản thân tôi xác định đại biểu HĐND là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri nơi mình ra ứng cử. Nếu được tín nhiệm, bản thân tôi sẽ ra sức xây dựng mối quan hệ mật thiết với bà con cử tri, lắng nghe những ý kiến đóng góp của bà con và mạnh dạn đề đạt ý kiến của mình với HĐND TP, góp phần cùng các đại biểu khác và cùng các ngành xây dựng những giải pháp chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân lao động, phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng TP, xây dựng huyện nhà ngày càng vững mạnh. Để làm được việc đó, bản thân tôi xin hứa thực hiện tốt các quy định về tiếp xúc cử tri, trả lời chất vấn của cử tri và báo cáo với cử tri đầy đủ những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm bản thân, phấn đấu thực hiện tốt “Dân chủ ở cơ sở” thông qua hoạt động của tổ đại biểu HĐND; phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri.

. Với tư cách là người đứng đầu tổ chức Công đoàn huyện, bà đã có những chương trình hành động cụ thể nào?

- Bản thân tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CNLĐ, góp phần cùng UBND và các ngành, các cấp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương. Trong đó đặc biệt tranh thủ sự ủng hộ của LĐLĐ TP xây dựng Nhà Văn hóa Lao động huyện nhằm tạo điều kiện cho CNLĐ và nhân dân huyện nhà có nơi vui chơi giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc, căng thẳng. Bản thân tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động xã hội của tổ chức CĐ, cụ thể như mở rộng hoạt động của Quỹ Trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm để nguồn vốn đến với CNLĐ một cách kịp thời, đúng đối tượng. Thông qua hệ thống tổ chức CĐ, chúng tôi tăng cường các hình thức, biện pháp vận động chủ doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, tạo điều kiện về thời gian để CNLĐ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kiến thức pháp luật và tác phong lao động công nghiệp.

VĨNH TÙNG thực hiện

---------------------------

Ông Nguyễn Thanh Thắng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 4 - TPHCM. Đơn vị bầu cử số 4 (quận 4)

Tăng quỹ trợ vốn vì người nghèo và nhà ở cho người lao động

. Phóng viên: Quận 4 là một trong những quận có tỉ lệ người nghèo cao trong TP. 5 năm qua, LĐLĐ quận 4 đã có bước hỗ trợ nào để người lao động nghèo ổn định cuộc sống?

- Ông Nguyễn Thanh Thắng: Điều tôi rất tự hào là mặc dù quận 4 còn rất nhiều khó khăn nhưng imgcác phong trào hoạt động xã hội như: Xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chăm lo diện chính sách, các hoạt động từ thiện xã hội...  được tập thể lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan: 60% hộ dân được lắp đồng hồ nước, 97% hộ dân dùng nước máy, phạm pháp hình sự giảm đáng kể, đến nay toàn quận cơ bản không còn tệ nạn ma túy. Trong thành tích chung đó còn có sự đóng góp của LĐLĐ quận 4 thông qua phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ. Từ năm 2000 đến nay, hoạt động quỹ trợ vốn vì người nghèo gọi tắt là Quỹ CEP đã phát vay cho gần 28.000 lượt người với tổng doanh số gần 76 tỉ đồng, hiện còn 2.291 người đang vay trong đó có 1.100 người trước đây nằm trong chương trình xóa đói giảm nghèo. 5 năm qua, LĐLĐ quận 4 đã vận động CNVC-LĐ đóng góp vào quỹ xã hội của quận trên 2,3 tỉ đồng; trợ cấp hằng tháng 25 người thương binh nặng, gia đình chính sách khó khăn bình quân mỗi năm trên 100 triệu đồng...

.  Được biết, ông sinh sống và làm việc tại quận 4  gần 30 năm qua, vậy ông có quan tâm gì về đời sống CNVC-LĐ khi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND TP ?

- Là ứng cử viên, điều tôi quan tâm nhất hiện nay là đời sống của nhân dân lao động quận 4 tuy được cải thiện đáng kể, nhưng nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong đó có điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, vấn đề ngập nước kéo dài vào mùa mưa, về việc làm, đặc biệt là nhà ở cho đối tượng CB-CNV có thu nhập thấp.

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND TP, tôi sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ với cơ quan MTTQ, các đoàn thể quận và phường, với các Công đoàn cơ sở để nắm tình hình và phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri đến với cơ quan chức năng và tại các kỳ  họp HĐND TP. Đồng thời sẽ phát huy vai trò hoạt động giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn TP và quận trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ của nghị quyết HĐND TP.

U. Viễn ghi